Nông dân Lào Cai thăm quan, học tập mô hình nuôi sâu canxi, nuôi giun trùn quế bằng rác thải hữu cơ

Tuấn Hùng, Thanh Nga Thứ sáu, ngày 14/06/2024 10:00 AM (GMT+7)
Ngày 13/6, Hội Nông dân huyện Bảo Thắng, Lào Cai tổ chức cho trên 70 hội viên, nông dân đến từ 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình xử lý rác thải hữu cơ thân thiện với môi trường tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng.
Bình luận 0

Clip: Hội viên nông dân Lào Cai thăm quan, học tập cách xử lý rác thải hữu cơ.

Tham quan, học tập mô hình xử lý rác thải hữu cơ

Tham dự chương trình có ông Tô Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai; Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Bảo Thắng; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bảo Thắng; Lãnh đạo và đại diện hội viên hội nông dân các xã, thị trấn; cùng 31 hộ dân tham gia mô hình nuôi gà Lượng Huệ ở xã Phú Nhuận.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện Dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế".

Nông dân Lào Cai thăm quan, học tập mô hình nuôi sâu canxi, nuôi giun trùn quế bằng rác thải hữu cơ- Ảnh 1.

31 hộ nông dân nuôi gà Lượng Huệ theo chương trình ký kết giữa Hội Nông dân tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, thăm quan mô hình nuôi sâu canxi, giun trùn quế của hội viên nông dân ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Đoàn đã tới thăm các các mô hình nuôi sâu canxi, nuôi giun trùn quế của các hộ gia đình anh Thèn Văn Trọng và ông Tải Quang Lài, ở thôn Cốc Tủm 2 xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Đây là 2 trong nhiều mô hình tham gia dự án nuôi sâu can xi và giun trùn quế từ tháng 8/2023. Sau khi được tập huấn, các hộ gia đình đã áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm quan các mô hình nuôi gà Lượng Huệ tại xã Phú Nhuận. Được biết, toàn bộ hơn 7.000 gà giống hỗ trợ cho 31 hộ dân của xã Phú Nhuận là của Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ (Hải Phòng) được đánh giá chất lượng đặc biệt thơm ngon. Nếu chăm sóc tốt, trọng lượng con trống sẽ đạt 2,6 – 2,8 kg, con mái từ 1,6 – 1,8 kg sau thời gian nuôi 4 tháng.

Nông dân Lào Cai thăm quan, học tập mô hình nuôi sâu canxi, nuôi giun trùn quế bằng rác thải hữu cơ- Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân huyện Bảo Thắng và hội viên nông dân thăm mô hình nuôi gà Lượng Huệ tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Trước khi giao gà giống cho bà con, đơn vị cung cấp đã tập huấn, hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi, chăm sóc gà úm. Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và cung cấp một số loại thuốc, vắc xin hiệu quả để phòng, chống dịch cúm gà và một số loại bệnh thường phát sinh gây hại khác.

Sau hơn 1,5 tháng được hỗ trợ gà giống đến nay, các hộ tham gia dự án nuôi gà Lượng Huệ cho biết, giống gà này có những ưu điểm vượt trội là tỷ lệ sống cao; phát triển khá đồng đều. Sau khi được tham quan mô hình nuôi sâu can xi và giun trùn quế ở xã Phong Niên sẽ về áp dụng và mô hình chăn nuôi của gia đình.

Tại buổi tham quan, cán bộ, hội viên nông dân đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình, đề xuất ý tưởng nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Các mô hình được đánh giá là dễ sản xuất, có thể biến chất thải trong nông nghiệp thành thức ăn chăn nuôi giàu dinh dưỡng, giảm chi phí đầu tư, tạo ra nguồn thực phẩm sạch, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, các mô hình này góp phần rất lớn vào việc bảo vệ môi trường.

Nông dân Lào Cai thăm quan, học tập mô hình nuôi sâu canxi, nuôi giun trùn quế bằng rác thải hữu cơ- Ảnh 3.

Nuôi sâu canxi, giun trùn quế, bà con đã được hưởng lợi kép, không chỉ bảo vệ môi trường, mà còn tạo được nguồn thức ăn có giá trị dinh dưỡng cho vật nuôi và cây trồng. Ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với phóng viên, ông Tô Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cho biết: Buổi tham quan là dịp để cán bộ, hội viên nông dân các xã trên địa bàn huyện Bảo Thắng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong xử lý rác thải hữu cơ, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng trong áp dụng phương pháp chuyển hóa chất hữu cơ, thay đổi hành vi, nhân rộng ứng dụng các biện pháp chuyển đổi chất thải, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem