Nông dân Quảng Ngãi đầu tư nuôi con đặc sản từ vốn tín dụng chính sách, bán 470.000 đồng/kg

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 25/06/2024 07:33 AM (GMT+7)
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nhiều nông dân ở tỉnh Quảng Ngãi đã có vốn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng nhiều mô hình mới hiệu quả, trong đó có nuôi con đặc sản. Mô hình nuôi dúi đặc sản của nông dân xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, bán dúi thịt thương phẩm giá 470.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Đầu tư nuôi dúi, nuôi bò sinh sản hiệu quả

Với mô hình nuôi dúi đặc sản, anh Lê Công Từ Duy ở thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) là điển hình nông dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH. 

Nông dân Quảng Ngãi đầu tư nuôi con đặc sản từ vốn tín dụng chính sách, bán 470.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Nông dân xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư mô hình nuôi dúi-nuôi con đặc sản từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH. Ảnh: Trung Ân.

Anh Duy cho biết, từ năm 2019, anh bắt đầu thử nghiệm mô hình nuôi dúi. Sau 3 tháng nuôi hiệu quả, từ 10 con ban đầu, anh Duy đầu tư chuồng trại nuôi thêm 100 con.

"Nhờ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng CSXH, tôi có điều kiện đầu tư chuồng trại, phát triển mô hình nuôi dúi. Đến nay, tôi đã nhân đàn dúi lên hơn 500 con" - anh Duy nói.

Nói thêm về hiệu quả kinh tế mô hình nuôi dúi, anh Duy cho biết, trung bình mỗi năm dúi cái đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 2 - 3 con. Dúi con sau khi nuôi từ 2 - 3 tháng là có thể bán làm con giống. Đối với dúi nuôi thương phẩm sau 6 - 7 tháng có thể đạt trọng lượng từ 1,2 - 1,5kg. 

Giá bán dúi từ 430.000 - 470.000 đồng/kg  đối với dúi thương phẩm, 1 triệu đồng/cặp dúi giống. Mô hình nuôi dúi đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh Duy.

Cũng được Ngân hàng CSXH cho vay 50 triệu đồng, gia đình ông Huỳnh Nông (ở thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) mua 2 con bê, trong đó có 1 cái và 1 đực. 

Bò đực sau một thời gian nuôi, ông bán để trả nợ ngân hàng. Còn bò cái sau 4 năm sinh sản được 3 bê con. Duy trì nuôi 2 con bò cái giống sinh sản; số bò còn lại, ông bán để trang trải cuộc sống. Trung bình mỗi con bò thịt cho vợ chồng ông thu lãi hơn 10 triệu đồng.

Giữa tháng 11/2023, ông Nông tiếp tục được vay 70 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch và mua thêm 2 bò cái giống, sửa chữa chuồng trại. Ngoài ra, ông còn nuôi thêm lợn, gà. 

"Nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã giúp gia đình ổn định cuộc sống, lo cho các con ăn học nên người" - ông Nông chia sẻ.

Quản lý hiệu quả nguồn vốn vay

Ông Nguyễn Công Chúng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh cho biết: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa để hộ nghèo và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn vay vốn đầu tư các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn. 

Năm 2023, toàn huyện giảm 66 hộ nghèo, đạt 235,7% kế hoạch năm; giải quyết việc làm và tạo thêm việc làm mới cho 1.600 người, đạt 100% kế hoạch năm.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi Trần Duy Cường cho biết: Để quản lý nguồn vốn vay hiệu quả, Phòng Giao dịch ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ TKVV thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn, các khu dân cư, tổ dân phố.

Tính đến 31/3, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi đạt gần 5.440 tỷ đồng, tăng hơn 221,8 tỷ đồng so với năm 2023, tỷ lệ tăng trưởng 4,3%. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 31/3 đạt trên 5.400 tỷ đồng, tăng 4,2% và đạt 55,8% kế hoạch tăng trưởng giao năm 2024.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, trong 3 tháng đầu năm 2024, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ngãi đã giúp hơn 11.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, với doanh số cho vay gần 534,7 tỷ đồng. Các chương trình cho vay tập trung chủ yếu vào các chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, hộ cận nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem