Nông dân và Hội cùng thi đua

Thứ ba, ngày 31/12/2013 06:37 AM (GMT+7)
“Khi cán bộ hội bám sát phong trào thi đua, vừa chỉ đạo hội viên, nông dân (ND), vừa hướng dẫn, trợ giúp thì phong trào sẽ đi lên, tổ chức hội sẽ vững mạnh” - bà Đinh Thị Thoa - Chủ tịch Hội ND xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, Sơn La, tâm sự.
Bình luận 0
Hội thi đua, ND thi đua

Ông Đinh Xuân Thơm - ND bản Nà Lò 1 cho biết: ND chúng tôi mấy năm nay thi đua với nhau ghê lắm. Nhà này thi đua với nhà khác, chi hội này phấn đấu phát triển hơn chi hội kia. Làm đất kịp thời, xuống giống đúng vụ, tăng diện tích lúa giống mới năng xuất cao, xen canh, thâm canh tốt... đều thi đua cả. Nghe cán bộ Hội ND phân tích, thấy rõ thi đua trước hết là có lợi cho mình, sau đó là bản làng, tổ chức hội được tiếng thơm, nhà nhà no ấm hạnh phúc. Vậy là chẳng phải giải thích nhiều nữa, ai cũng cố gắng.

Nông dân xã Huy Hạ đầu tư máy móc nông cụ nâng cao hiệu quả sản xuất.
Nông dân xã Huy Hạ đầu tư máy móc nông cụ nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên chân ruộng cuối bản Noong Vai 2, chị Lò Thị Thơm dừng tay cuốc cho biết: Hội ND ở đây tổ chức chấm điểm thi đua nhiều mặt lắm. Nhưng những mặt thi đua ấy đều vì dân chúng tôi cả: Xoá đói giảm nghèo, dân số-kế hoạch hoá gia đình, nói không với tệ nạn xã hội, tu sửa, bảo vệ mương tưới tiêu nước... Từ ngày có phong trào xây dựng nông thôn mới, khí thế thi đua càng mạnh lên. Năm 2013 này, qua bình bầu, đánh giá, chi hội ND bản chúng tôi lại đạt danh hiệu chi hội vững mạnh đấy.

Mạnh từ hội viên

Năm 2013, xã Huy Hạ có 346 hộ ND đạt danh hiệu SXKD giỏi; trong đó có 15 hộ cấp tỉnh, 97 hộ cấp huyện, còn lại là cấp xã. Hội có 17 chi hội thì có 15/17 chi hội đạt vững mạnh, không có chi hội trung bình, yếu.

Huy Hạ là xã thuần nông với hơn 6.000 nhân khẩu, trên 1.320 hộ dân thuộc 3 dân tộc chính: Mường, Thái, Kinh. Tuy đời sống của ND trong xã còn nhiều khó khăn nhưng Hội ND xã đã phối hợp tốt với các đoàn thể, ngành chức năng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, ND.

Bà Đinh Thị Thoa - Chủ tịch Hội ND xã cho biết: Bà con trong xã tuy nghèo nhưng nếu biết cách khơi nguồn nội lực, đánh thức tinh thần thi đua vượt khó thì sức mạnh của tổ chức hội rất lớn, hiệu quả thi đua rất cao. Ngay như trong việc phát triển chăn nuôi gia súc hàng hoá, dù năm 2013 có những biến động về giá cả, dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt nhưng các hộ đã đoàn kết giúp đỡ nhau giống, vốn, kinh nghiệm, tu sửa chuồng trại...

Nhờ vậy đàn gia súc của chúng tôi vẫn tăng, như: Trâu tăng 49 con, bò tăng 162 con, dê tăng gần 100 con. Đàn lợn và gia cầm đạt tới gần 22.000 con. Chăn nuôi đã thật sự hình thành một thế mạnh của xã vốn nhiều năm qua chỉ tập trung gieo trồng cây lúa nước truyền thống.

Bên bản Đồng Cù, nhiều ND đang tập trung nạo vét con mương dẫn nước về chân ruộng 2 vụ ngay trước bản. Chị Đinh Thị Miên bảo:

Trước mỗi vụ sản xuất, Hội lại vận động hội viên tu sửa mương phai để lấy nước tưới chủ động cho cây trồng. Mình làm tốt thì thu nhập của nhà mình lại cao, chi hội của mình lại được cộng thêm điểm thi đua nên ai cũng tích cực tham gia các phong trào hội và những việc Hội phát động.

Cán bộ hội lại giúp chúng tôi tháo gỡ khó khăn. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo vốn vay cho chúng tôi làm ăn, nuôi con đi học. Hội cũng giúp chúng tôi ứng giống cây trồng, mua phân bón trả chậm... “Hội lo cho dân thì dân chúng tôi sẽ sớm xoá được nghèo, làm giàu, Hội càng thêm vững mạnh” - chị Miên phấn khởi.

Kiều Thiện (Kiều Thiện)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem