Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Đà Nẵng, sau Đại hội VIII, Hội Nông dân sẽ hoạt động tốt hơn

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ sáu, ngày 29/12/2023 15:10 PM (GMT+7)
Đại hội VIII Hội NDVN, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trọng thể và thành công, mở ra một chương mới đầy khát vọng đối với tổ chức Hội và giai cấp NDVN, nhiệm vụ của Hội bám sát thực tiễn đời sống, sản xuất của nông dân hơn bao giờ hết. Đó là khẳng định của nhiều Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ TP Đà Nẵng.
Bình luận 0

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc gặp gỡ với nông dân thành phố Đà Nẵng để trao đổi về những thành công rực rỡ của Đại hội.

Chia sẻ của nông dân Đà Nẵng về thành công của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 1.

Anh Thái Văn Công ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phấn khởi chia sẻ về thành công của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.H.

Trong tâm thế phấn khởi theo dõi chuỗi sự kiện và tin tức từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII suốt những ngày qua, anh Thái Văn Công ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng – Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 không dấu được niềm vui về sự thành công của kỳ Đại hội vừa qua.

Anh Công cho biết, là một nông dân, anh đón chờ Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII với nhiều kỳ vọng về sự đổi mới, sáng tạo gắn liền với thực tiễn.

Đặc biệt, Đại hội VIII vinh dự được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đến dự. Điều này thể hiện những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, cổ vũ to lớn của Đảng và Nhà nước đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Chia sẻ của nông dân Đà Nẵng về thành công của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 2.

Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân, cùng các hội đoàn thể, chính quyền địa phương anh Công đã xây dựng được mô hình trồng hoa chậu mini cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.H.

"Đọc toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thực sự rất xúc động trước những tình cảm mà Tổng Bí thư dành cho giai cấp nông dân Việt Nam; những trăn trở làm sao cho nền nông nghiệp, nông thôn nước nhà ngày càng thịnh vượng.

Một số vấn đề mà Tổng Bí thư nhấn mạnh đã giúp cho Đại hội có những thảo luận sát với thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân. Từ đó đưa ra những quyết định, có sự sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh đó, những lời chúc, lời nhắn gửi của Tổng Bí thư chính là nguồn cổ vũ và động viên to lớn đối với hàng chục triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước; khẳng định vai trò và vị thế của Hội Nông dân, giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng được củng cố, nâng cao, là cầu nối giữa nông dân với Đảng và Nhà nước", anh Công chia sẻ.

Chia sẻ của nông dân Đà Nẵng về thành công của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 3.

Anh Thái Văn Công rất xúc động trước những tình cảm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho giai cấp nông dân Việt Nam. Ảnh: T.H.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra thành công tốt đẹp, khơi dậy khát vọng và ý chí của nông dân với hoạt động thiết thực của Hội, đánh dấu một chương mới của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Chia sẻ của nông dân Đà Nẵng về thành công của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 4.

Anh Nhi kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức Hội và giai cấp nông dân giao phó. Ảnh: T.H.

Anh Nguyễn Văn Nhi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng – Giám đốc Hợp tác xã nấm Nhơn Phước bày tỏ sự vui mừng về sự thành công tốt đẹp của Đại hội Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII: "Với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển", Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII gồm 111 đồng chí tiêu biểu cho hơn 10,2 triệu hội viên, nông dân trên cả nước.

Tôi tin chắc rằng, Ban Chấp hành khóa mới có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức Hội và giai cấp nông dân giao phó".

Chia sẻ của nông dân Đà Nẵng về thành công của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 5.

Mô hình trồng nấm linh chi, nấm bào ngư của Hợp tác xã nấm Nhơn Phước do anh Nhi làm Giám đốc. Ảnh: T.H.

Tại Hợp tác xã nấm Nhơn Phước, hàng năm có nhiều đoàn sinh viên đến thực tập và nghiên cứu mô hình trồng nấm các loại. Bản thân các em đã có những sáng kiến, sự đóng góp không nhỏ giúp cho trang trại trồng nấm của Hợp tác xã ngày càng phát triển lớn mạnh, có kỹ thuật hiện đại và chất lượng sản phẩm được nâng cao.

Chia sẻ của nông dân Đà Nẵng về thành công của Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 6.

Hàng năm có nhiều đoàn sinh viên đến thực tập và nghiên cứu mô hình trồng nấm các loại tại Hợp tác xã nấm Nhơn Phước. Ảnh: T.H.

Vì thế, khi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam được bổ sung khái niệm hội viên danh dự, anh Nhi rất tán thành và hi vọng sẽ có nhiều bạn trẻ được kết nạp để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho người nông dân trong quá trình chuyển đổi sản xuất, đóng góp xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân phát triển giàu mạnh.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Đại hội vừa qua đã ra mắt ứng dụng (app) Nông dân Việt Nam, đánh dấu sự đổi mới, tăng cường chuyển đổi số và hội nhập quốc tế để phát triển lớn mạnh của Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem