Nông dân với mô hình làm sạch ruộng đồng

Thứ ba, ngày 24/07/2012 10:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nông dân huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đang triển khai mô hình tập kết rác thải, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng trong những bi đúc để xử lý. Mô hình này giúp đồng ruộng, xóm làng Quế Sơn trở nên sạch, đẹp...
Bình luận 0

Thấy làng quê, đồng ruộng của địa phương đang ngày một ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải, năm 2010, Hội ND huyện Quế Sơn đưa ra quyết tâm vận động nông dân bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng bảo vệ môi trường đồng ruộng.

img
Nông dân Quế Sơn bên các điểm thu gom rác thải.

Ruộng nào cũng có hố để rác

"Sau nhiều cuộc họp bàn tới bàn lui tìm biện pháp, cuối cùng Hội ND huyện quyết định cho xây các hố bi chứa rác thải ngoài đồng" - ông Nguyễn Sửu- Chủ tịch Hội ND huyện, cho biết. Ban đầu, dự án cũng gặp một số trục trặc, một phần do kinh phí eo hẹp, một phần vì người dân chưa sẵn sàng hưởng ứng cách làm mới mẻ này. Hội ND huyện phải liên tục vận động, thuyết phục bà con.

Hội ND huyện chọn xã Quế Phú làm điểm. 20 hố bi chứa rác thải được lắp đặt ven các kênh mương trên các cánh đồng của xã. Kinh phí để làm 20 bi này tốn 40 triệu đồng (mỗi hố bi 2 triệu đồng) do huyện hỗ trợ và người dân trong xã góp vốn xây dựng. Sau hơn 1 năm đưa vào sử dụng, những hố bi này đã góp phần rất lớn trong việc giữ gìn vệ sinh đồng ruộng. Chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, rác thải, phế phẩm nông nghiệp... bà con không vứt bừa bãi trên bờ ruộng, sông suối, kênh mương như trước đây mà tập trung vào trong các hố bi. Những rác thải thuốc bảo vệ thực vật cứ sau mỗi vụ mùa sẽ có xe của công ty môi trường vệ sinh đến vận chuyển đi nơi khác tiêu hủy.

Nhân rộng hố bi

"Trước đây, bà con vứt chai thuốc trừ sâu vương vãi khắp nơi, nhiều khi ra đồng thăm lúa giẫm phải mảnh chai rất nguy hiểm. Nhưng từ khi có mấy hố bi này, tình trạng đó không còn nữa”.

"Trước đây, bà con vứt chai thuốc trừ sâu vương vãi khắp nơi, nhiều khi ra đồng thăm lúa giẫm phải mảnh chai rất nguy hiểm. Nhưng từ khi có mấy hố bi này, tình trạng đó không còn nữa. Nhìn đồng ruộng sạch sẽ, bà con ai nấy đều phấn khởi" - ông Đặng Ngọc Thanh, nông dân xã Quế Phú, vui vẻ nói.

Sau khi xã Quế Phú thực hiện xây dựng đồng bộ các hố bi chứa rác thải trên các cánh đồng (với hơn 100 hố bi năm 2011), một số xã trong huyện đã học tập làm theo như xã Quế Thuận, Quế Xuân, Quế Long. Bước đầu, các địa phương đều nhận thấy lợi ích thiết thực trong việc bảo vệ môi trường từ các hố bi này mang lại.

Theo ông Lương Vân Ánh- Phó Chủ tịch Hội ND huyện Quế Sơn, hiện nay cán bộ Hội ND của huyện đang làm việc với các địa phương để tiếp tục nhân rộng mô hình hố bi chứa rác thải ra cả huyện. Mục tiêu đến cuối năm, toàn bộ 14 xã, thị trấn của huyện sẽ có mô hình này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem