Noo Phước Thịnh: "Tôi từng đối diện với nhiều điều tiếng, oan ức"

Thứ ba, ngày 30/05/2023 13:00 PM (GMT+7)
Trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian im ắng, Noo Phước Thịnh trải lòng với phóng viên Dân trí về những "khủng hoảng" đã qua.
Bình luận 0

"Không phải ai cầm micro lên cũng thành ca sĩ"

Thời gian qua, cuộc sống và sự nghiệp của Noo Phước Thịnh có vẻ im ắng. Điều gì khiến một ca sĩ vốn sôi nổi trở nên "thầm lặng" như thế?

- Đến một giai đoạn, tôi nghĩ mình cần thay đổi, không thể nào cứ mãi sôi nổi, ồn ào. Trước đây, có thời gian tôi bốc đồng, nhưng giờ lại thấy mình chín chắn, trưởng thành hơn. Vậy nên tôi mới đi tìm chất liệu mới cho cuộc sống, cho sự nghiệp của mình.

Noo Phước Thịnh: "Tôi từng đối diện với nhiều điều tiếng, oan ức" - Ảnh 1.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một số ý kiến cho rằng Noo Phước Thịnh đã có quá nhiều hit, nên hiện anh đang tập trung "đi hát kiếm tiền" chứ không chú trọng ra sản phẩm nữa. Anh phản hồi thế nào?

- Nghệ sĩ làm việc cả đời chỉ mong muốn có một bản hit. Tôi thì may mắn hơn. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, tôi đã có rất nhiều bản hit.

Về chuyện đi hát kiếm tiền, dù muốn kiếm tiền thì vẫn phải "lấy lòng" khán giả chứ. Tôi cũng muốn kiếm thêm hit nhưng phải một màu sắc nào đó mới hơn. Chứ Noo Phước Thịnh cứ mãi ballad thì dù mọi người có ủng hộ, thương yêu, tôi vẫn cũng chỉ là sự lựa chọn chứ không phải sự ưu tiên nữa.

Noo Phước Thịnh có bị áp lực vì sự nổi tiếng và có khó khăn để duy trì sự nổi tiếng đó?

- Không phải ai cầm micro lên cũng thành ca sĩ được đâu. Chất lượng của một ca sĩ được đánh giá qua nhiều khía cạnh khác nhau. Nghệ sĩ hiện tại rất khó khăn để đứng được trên sân khấu chứ chưa nói đến việc sẽ trở thành ngôi sao. Ngôi sao sống trong một áp lực rất lớn. Bản thân tôi phải luôn giữ hình ảnh, quan trọng là biết bản thân đang làm gì và giữ đúng hướng đi âm nhạc của mình.

Noo Phước Thịnh: "Tôi từng đối diện với nhiều điều tiếng, oan ức" - Ảnh 2.

Nam ca sĩ dành nhiều thời gian đi du lịch, nghỉ dưỡng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù Noo Phước Thịnh vẫn có vị trí nhất định trong lòng khán giả, song dường như giờ đây sự chú ý của công chúng dành nhiều cho những gương mặt trẻ hơn như Mono, Hieuthuhai… Anh có thấy chạnh lòng?

- Không hề. Giờ đây tôi đã ở một cấp độ rất khác của sự cảm nhận. Tôi cũng có theo dõi Mono, Hieuthuhai và cảm thấy được nguồn năng lượng khủng khiếp từ các bạn. Xã hội bây giờ cần những năng lượng như thế.

Cách đây 6-7 năm, tôi cũng hừng hực năng lượng như các bạn vậy. Tuy nhiên, giờ đây tôi đang định hình hình ảnh của mình theo hướng khác, sâu sắc và trưởng thành hơn.

"Có đêm, nước mắt tôi rơi không kiểm soát"

Thời gian không hoạt động nghệ thuật quá nhiều, cuộc sống của anh diễn ra thế nào?

- Tôi thấy mình như đang học nhiều thứ lại từ đầu, học cách sống như bao nhiêu người đàn ông bình thường chứ không phải cuộc sống của một "ngôi sao". Tôi sống cuộc sống của một ngôi sao khá lâu. Ngày xưa, nếu có áp lực, công việc sẽ lấp đi. Còn bây giờ, tôi đang loay hoay tìm kiếm chất liệu mới cho công việc thì bắt buộc phải cân bằng lại cuộc sống của mình.

Tôi đang tập lại những thứ nhỏ nhất của cuộc sống như hít thở, ăn uống, mở cửa sổ mỗi buổi sáng… Có người bảo tôi "nói quá" nhưng họ không biết rằng có những đêm áp lực khiến nước mắt tôi tự rơi xuống mà không kiểm soát được. Có thể như một số người gọi điều đó là "áp lực tuổi 30".

Đến bây giờ, tôi vẫn còn sống trong những khủng hoảng đó. Tuy nhiên, tôi đã khỏe mạnh hơn, tích cực hơn để đối mặt với mọi thứ.

Anh từng chia sẻ mình bị mất cảm hứng với âm nhạc. Vậy hiện tại, Noo Phước Thịnh mang tâm thế nào khi theo đuổi nghệ thuật?

- Giống như màn kết hợp với chị Hồ Ngọc Hà trong MV Ai chung tình bằng cô đơn, tôi quyết định trong tích tắc. Tôi thích như vậy, chứ bao nhiêu lâu nay tôi cứ chần chừ, dè dặt, toan tính. Đây cũng là cơ duyên làm tôi một lần nữa sục sôi với âm nhạc.

Tôi cũng đang lên kế hoạch cho sản phẩm âm nhạc mới, mang màu sắc và chất liệu khác lạ, mới mẻ hơn từ trước tới nay.

Noo Phước Thịnh: "Tôi từng đối diện với nhiều điều tiếng, oan ức" - Ảnh 3.

Noo Phước Thịnh vừa có màn kết hợp với Hồ Ngọc Hà trong MV "Ai chung tình bằng cô đơn" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thời gian qua, nhiều khán giả hết sức háo hức khi "đẩy thuyền" Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy. Mối quan hệ của anh chị hiện tại thế nào?

- Chúng tôi vẫn là bạn bè tốt, có nhiều điểm chung, thỉnh thoảng gặp gỡ nhau. Chúng tôi cũng tôn trọng nhau và tôn trọng công việc của nhau. Còn chuyện khán giả "đẩy thuyền", chúng tôi cảm thấy bình thường, không khó chịu hay quá gay gắt.

Có bao giờ anh cảm thấy khó chịu khi bị vướng vào những tin đồn không đúng sự thật hay những thông tin của mình bị truyền đi một cách sai lệch?

- Tôi từng đối diện với rất nhiều điều tiếng, oan ức mà chưa bao giờ tôi lên tiếng. Tôi thấy cũng không cần thiết phải lên tiếng bởi bản thân tôi sống thế nào những người xung quanh đều hiểu.

Cảm ơn những chia sẻ của Noo Phước Thịnh!

Theo Mộc Khải (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem