Nữ nhân viên đâm bà chủ trọng thương tố vì bị ép bán dâm

Thứ năm, ngày 19/06/2014 14:12 PM (GMT+7)
Chiều 18.6, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tháng đối với nghi can Lê Thị Minh Anh (21 tuổi, ngụ quận 2) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Bình luận 0
    Theo hồ sơ vụ án, Minh Anh xin vào làm phục vụ cho tiệm hớt tóc D.M (treen đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2) của chị Lê Thị Phương Trinh (32 tuổi, ngụ quận 2).

    Tại đây, Anh được bao ăn ở, tuy nhiên Anh tố phải bán dâm cho khách nếu khách yêu cầu. Nhiều lần Anh bị ép bán dâm nhưng không đồng ý nên xin nghỉ việc.

    img

    Tố bị ép bán dâm, Anh đã cầm dao đâm vào bụng bà chủ (ảnh minh họa).

    Chị Trinh, chủ tiệm hớt tóc D.M đồng ý cho Anh nghỉ, trước khi nghỉ, tiệm cũng đã làm một buổi liên hoan nhỏ để chia tay. Trong lúc nhậu say, Anh đã cầm dao đâm vào bụng chị Trinh khiến chị này bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

    Sau khi giám định thương tích, xác định vết thương của chị Trinh là 48% thương tật nên cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam Anh 2 tháng để điều tra, làm rõ.

    Ngoài ra, Công an quận 2 cho biết thêm, sẽ tiến hành điều tra, xác minh chị Lê Thị Phương Trinh có chứa mại dâm tại tiệm hớt tóc D.M hay không, nếu có sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật.

    (Theo Trí Thức Trẻ/Soha.vn)
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày Xem