Nuôi cá giống
-
Bằng ý chí và nghị lực của người lính, không chịu khuất phục trước khó khăn, gian khổ, cựu chiến binh Đỗ Trọng Ganh ở bản Chiềng Hưng (xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã trở thành một tấm gương điển hình về cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.
-
Với 20 ao nuôi cá giống trên diện diện tích 4ha, mỗi năm, Anh Trần Hữu Lâm (xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) thu hàng trăm triệu đồng từ việc nuôi các loại cá giống như cá chép Séc, KOI cảnh, rô phi...
-
Sau gần 20 năm đầu tư vào nghề nuôi cá, từ chỗ chỉ nuôi quy mô nhỏ lẻ, đến nay bà Hoàng Thị Chắp (xã Cốc San, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã sở hữu trang trại rộng lớn nuôi cá thương phẩm và sản xuất cá giống. Từ 2015 - 2019, gia đình bà thường xuyên thu lãi từ 1,2 - 1,8 tỷ đồng/năm.
-
Ở tuổi gần thất thập, lão nông Vũ Đình Chén (thôn Yên Mỹ 1, xã Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang) vẫn tất bật mỗi ngày với công việc nuôi ương cá giống. Với ông, được lao động, được cống hiến mỗi ngày là liều thuốc vô giá để sống vui, sống khỏe và góp phần vào công tác phát triển xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
-
Từ hai bàn tay trắng với ý chí, quyết tâm làm giàu, ông Đinh Đăng Tuân (SN 1972, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã trở thành “vua” cá giống tại Quảng Bình. Ít ai biết được ông Tuân đã có một tuổi thơ cơ cực, nghèo khó, từng phải đi bán kem...
-
Anh Nguyễn Văn Hải (ở tổ 13, thôn 1, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) quyết định cải tạo gần 2 ha ruộng lúa quanh nhà thành ao nuôi các loại cá giống như: cá mè dinh, cá chép, cá trắm cỏ, rô phi, diêu hồng...cho thu nhập mỗi năm hơn 2 tỷ đồng.
-
Thực hiện có hiệu quả Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam về “Xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp”, Hội ND tỉnh Lào Cai đã thành lập được 56 tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả với 566 thành viên. Điểm đặc biệt, các chi, tổ hội nghề nghiệp hiện không có hộ nào thuộc diện nghèo.
-
Sau những lần thất bại, nhờ nuôi cá lăng sinh sản rồi bán cá giống, anh Hiếu (huyện Củ Chi) có thu nhập hơn một tỷ đồng mỗi năm.
-
Tận dụng nguồn nước ngọt từ kênh Đông, HTX nuôi trồng thủy sản Tương Lai là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả khi thu về lợi nhuận 800 triệu đồng mỗi năm.
-
Với nghề ương cá giống, anh Tòng Văn Xiên, dân bản Pom Mỉn, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) hầu như chỉ vất vả trong 5 tháng mà có tiều tiêu cả năm. Mỗi năm, từ ương cá giống mà anh Xiên lãi cả trăm triệu đồng...