Nuốt nhẫn, vòng vàng để tẩu tán tang vật

Thứ tư, ngày 25/09/2013 16:36 PM (GMT+7)
Lợi dụng lúc hàng xóm vắng nhà, Lanh đột nhập trộm 68 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Để tẩu tán số tài sản đã trộm, hắn đã nuốt 2 chiếc vòng đeo tai và 1 chiếc nhẫn bằng vàng vào bụng.
Bình luận 0
Ngày 24.9, Công an huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này vừa khám phá một vụ trộm cắp có số tiền khá lớn xảy ra tại ở thôn Xuân Phong (xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) với những tình tiết khá bất ngờ.
Ảnh minh họa.
Để tẩu tán tang vật, đối tượng đã nuốt nhẫn và vòng đeo tai vào bụng. (Ảnh minh họa).

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 22.9, anh Nguyễn Văn Quyền (61 tuổi, ở thôn Xuân Phong, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) đến công an huyện Lập Thạch trình báo việc: Lợi dụng lúc gia đình anh Quyền đi vắng, kẻ gian đột nhập, cậy tủ lấy trộm 68 triệu đồng và 6 chỉ vàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Lập Thạch nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 23.9, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ hung thủ gây ra vụ trộm ở nhà anh Quyền là Nguyễn Văn Lanh (29 tuổi, cùng thôn với gia đình anh Quyền) nên thực hiện lệnh bắt giam.

Tại cơ quan công an, Lanh khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Lanh cũng khai nhận, y đã nuốt 1 chiếc nhẫn vàng, 2 vòng đeo tai vào bụng nhằm tẩu tán tang vật để thoát tội. Khi cơ quan công an đưa Lanh đi chụp X-quang thì phát hiện đúng là có vàng trong dạ dày của Lanh.

Hiện, Công an huyện Lập Thạch đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lanh (29 tuổi, ở thôn Xuân Phong, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Phương Tiến (Phương Tiến)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem