Oda

  • “Cần phải rà soát, cắt giảm các khoản chi không cần thiết trong các dự án ODA như mua ô tô” – đây là yêu cầu được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại cuộc họp với một số bộ, ngành về việc quản lý vốn vay ODA và vay ưu đãi, diễn ra vào sáng nay.
  • Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-17.1.2017. Ngay sau Lễ đón chính thức vào chiều ngày 16.1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
  • Trước thềm Hội nghị Ngoại giao 29 sẽ diễn ra ngày 22.8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn báo chí, điểm lại những hoạt động của ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay.
  • UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản đề xuất Chính phủ giao tỉnh làm chủ đầu tư Dự án (DA) đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Dự kiến tỉnh sẽ thực hiện DA theo hình thức BOT, thời gian thu phí để hoàn vốn dưới 30 năm. Theo các chuyên gia, khi xây dựng dự án BOT cần nghiên cứu kỹ, tránh tình trạng từng xảy ra với các BOT đã và đang thực hiện.
  • Cảng Tiên Sa giai đoạn II, với tổng số vốn đầu tư 1.070 tỷ đồng đã được Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng khởi công sáng nay, 31.7. Đây là dự án đã từ chối vốn vay ODA gây cho dư luận nhiều thắc mắc trong thời gian qua.
  • Theo một tính toán của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nếu tình hình giải ngân vốn ODA không được cải thiện, hằng năm, Việt Nam sẽ mất khoảng 100 triệu USD chi phí cơ hội.
  • Sáng 6.5.2016, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đã đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8.
  • Đến tháng 7/2017, World Bank sẽ chấm dứt ODA ưu đãi với Việt Nam, phải chuyển chủ yếu sang sử dụng nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2% - 3,5%.
  • UBND tỉnh Hậu Giang vừa làm việc với đại diện nhà tài trợ từ nguồn vốn ODA không hoàn lại thuộc Chương trình Orio của Chính phủ Hà Lan về đầu tư dự án Nhà máy Nước sông Hậu đặt tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, với tổng mức đầu tư 239 tỷ đồng. 
  • Trong phiên thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội (KTXH) 2014-2015 ngày 30.10, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình nợ công đang có dấu hiệu tăng nhanh, dẫn đến khả năng thiếu tiền chi cho đầu tư phát triển KTXH.