Olympic 2020: Tay vợt người Tây Ban Nha rời sân bằng xe lăn do... say nắng

Lê Phương (theo The Sun) Thứ năm, ngày 29/07/2021 15:40 PM (GMT+7)
Trong trận tứ kết trước tay vợt người Czech Marketa Vondrousova, Paula Badosa đã phải rời sân bằng xe lăn sau khi bị sốc nhiệt khi đang thi đấu.
Bình luận 0
Olympic 2020: Tay vợt người Tây Ban Nha rời sân bằng xe lăn do... sốc nhiệt - Ảnh 1.

VĐV Paula Badosa đã bị sốc nhiệt khi đang thi đấu. Ảnh: Reuters

Để thua set đầu tiên với tỷ số 6-3 trong trận tứ kết trước tay vợt người Czech Marketa Vondrousova, VĐV người Tây Ban Nha đã không thể đứng dậy để tiếp tục trận đấu do bị sốc bởi nhiệt độ 32 độ và độ ẩm 74%.

Ngay lập tức, Badosa nằm xuống sàn và được chăm sóc y tế, sau đó cô phải ngồi trên xe lăn để rời sân.

Olympic 2020: Tay vợt người Tây Ban Nha rời sân bằng xe lăn do... sốc nhiệt - Ảnh 2.

Cô đã phải rời sân bằng xe lăn. Ảnh: Getty

Phát biểu sau trận đấu, cô nói: "Thật tiếc khi phải kết thúc Thế vận hội theo cách này. Tôi đã cảm thấy không quen ngay từ ngày đầu tiên. Tuy đã cố gắng thích nghi hết sức có thể nhưng hôm nay, cơ thể tôi không đáp ứng được nữa".

"Tôi bị say nắng và như tất cả các bạn đã thấy, tôi không cảm thấy sẵn sàng để tiếp tục".

Cô đã lên kế hoạch thi đấu đôi nam nữ với Pablo Carreño, nhưng sau khi đánh giá y tế, cô quyết định tốt nhất nên rút lui.

Olympic 2020: Tay vợt người Tây Ban Nha rời sân bằng xe lăn do... sốc nhiệt - Ảnh 3.

Trước đó, tay vợt số 2 thế giới Daniil Medvedev cũng gặp phải tình trạng tương tự. Ảnh: Getty

Trước đó, tay vợt số 2 thế giới Daniil Medvedev cũng cho rằng anh có thể đã chết vì nhiệt độ quá nóng trong trận đấu với Fabio Fognini.

Medvedev đã phải nghỉ dưỡng sức cũng như được huấn luyện viên thăm khám, động viên.

Sau đó, anh đã đánh bại Fognini với tỷ số 6-2, 3-6, 6-2 ở vòng 3 nội dung đơn nam tại Olympic Tokyo 2020.

Cặp đấu này đã thi đấu trên sân Ariake Tennis Park với nhiệt độ 30 độ C và độ ẩm 79%.

Medvedev đã gặp khó khăn đến mức trọng tài chính, Carlos Ramos, hỏi anh ta có muốn tiếp tục không. Cảm thấy choáng váng, tay vợt người Nga quay lại hỏi rằng ai sẽ chịu trách nhiệm nếu anh ta chết.

Anh nói: "Tôi có thể hoàn thành trận đấu, nhưng nếu tôi chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem