Ông Đoàn Ngọc Hải cùng hơn 13.000 người tham gia chạy marathon kích cầu du lịch

M.T Thứ bảy, ngày 10/04/2021 18:37 PM (GMT+7)
Ông Đoàn Ngọc Hải tham gia Giải Marathon quốc tế TP.HCM ở cự ly 42km cùng 13.000 người diễn ra ngày 11/4. Trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, TP.HCM vẫn tổ chức chạy marathon nhằm chứng minh việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Việt Nam đang đạt hiệu quả tích cực, thu hút du khách quốc tế.
Bình luận 0

Chiều ngày 10/4, Giải chạy thiếu nhi (Kids Run) mùa thứ 4 đã diễn ra tại TP.HCM với vạch đích và xuất phát từ khu đô thị Empire city, thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ). Đây là hoạt động không thể thiếu trong các mùa giải của Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2021. Cụ thể, 529 vận động viên nhí từ 5-14 tuổi cùng tranh tài và chinh phục cự ly 15km và 3km. 

Ngày 11/4 bắt đầu giải chạy marathon dành cho người lớn với sự tham gia của ông Đoàn Ngọc Hải ở cự ly 42km.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng hơn 13.000 người tham gia chạy marathon kích cầu du lịch - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải đăng ký chạy marathon.

Tuần lễ sự kiện Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 4 diễn ra từ 9-11/4 với hơn 13.000 vận động viên tham dự đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó gần 1.000 vận động viên là người nước ngoài sinh sống làm việc tại Việt Nam đến từ 48 quốc gia…

Các cự ly thi đấu chính thức bao gồm marathon (42.195 km), bán marathon (21.1 km) 10 km, 5 km. Lần đầu tiên, ban tổ chức áp dụng ứng dụng "Theo dõi người chạy" giúp cổ động viên, bạn bè biết được vị trí những người thân của mình trong suốt quá trình thi đấu.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, năm 2021 ngành du lịch xác định du lịch nội địa là thị trường trọng tâm để tập trung thu hút khách. 

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng hơn 13.000 người tham gia chạy marathon kích cầu du lịch - Ảnh 2.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng hơn 13.000 người tham gia chạy marathon kích cầu du lịch - Ảnh 3.

Các vận động viên trong và ngoài nước cùng tham gia giải marathon năm nay.

"Đây cũng là sự kiện ngành du lịch hướng tới để người dân, du khách tham gia  kích cầu du lịch, hỗ trợ cho doanh nghiệp lữ hành, lưu trú. Thông qua website tìm hiểu, đăng kí tham gia giải, chúng tôi giới thiệu thông tin du lịch TP.HCM đáp ứng nhu cầu tham quan tour tuyến, lưu trú của vận động viên" - bà Hoa nhấn mạnh.

Giải marathon quốc tế là sự kiện đầu tiên khởi đầu cho mục tiêu trên và kích cầu du lịch hè năm nay, do Sở Du lịch TP.HCM, Sở VHTT phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức. Trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, TP.HCM vẫn tổ chức chạy marathon nhằm chứng minh việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Việt Nam đang đạt hiệu quả tích cực, thu hút du khách quốc tế trong thời gian tới.

Năm nay, một số tuyến đường chạy cũng mở rộng hơn so với các năm trước nhằm giới thiệu đến các vận động viên về vẻ đẹp thành phố. Chẳng hạn như cung đường Marathon (42.195 km) của giải sẽ đi qua 6 quận, thành phố cùng nhiều điểm du lịch đặc trưng như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công trường Quốc tế, cầu Thủ Thiêm…



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem