Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ việc từ 1/11

Diệu Linh Thứ ba, ngày 01/11/2022 10:49 AM (GMT+7)
Từ ngày 1/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chính thức nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.
Bình luận 0

Theo một nguồn tin cho biết, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ việc từ ngày 1/11 theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông Sơn đã có nhiều lần nộp đơn xin nghỉ việc và đã được các cơ quan chức năng xem xét.

Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964 tại TP HCM, là phó giáo sư, tiến sĩ y khoa. Nếu theo quy định hiện hành về tuổi nghỉ hưu, đến 2025 ông Sơn mới nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ việc từ 1/11 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trường Sơn đã đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2018. Ảnh BYT

Ông Sơn có hơn 30 năm làm công tác chuyên môn, ông Sơn có 16 năm trực tiếp làm công tác chuyên môn với vai trò bác sĩ điều trị tại Khoa Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tháng 11/2018, ông Nguyễn Trường Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế khi đang là Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn từng được giao phụ trách các lĩnh vực khám chữa bệnh, Y dược cổ truyền...

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nghỉ việc từ 1/11 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trường Sơn đã sát cánh cùng với nhân viên y tế chống dịch tại các điểm nóng (Thứ trưởng Sơn đến thăm và động viên cán bộ y tế tại Bệnh viện dã chiến TP.HCM năm 2021)

Trong 2 năm chống dịch Covid-19, ông Sơn đã nhiều lần vào các điểm nóng như Đà Nẵng, Bắc Giang, TP.HCM. Ông đã không hề nề hà dấn thân vào các điểm nóng, cùng chống dịch với hàng chục nghìn nhân viên y tế. 

Thời gian qua, sức khỏe của ông Sơn không được tốt, phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ông cũng đã phải phẫu thuật, điều trị bệnh. 

Từ 1/11, theo nguyện vọng cá nhân, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn sẽ nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem