Ông Nguyễn Tuấn Thanh: "Đến với Bình Định, doanh nghiệp sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào"

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 29/09/2022 19:37 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cùng đoàn công tác của tỉnh này, đang có chuyến làm việc tại Hàn Quốc để mời gọi đầu tư. Đây là chuyến đi có nhiều thông điệp mạnh mẽ của Bình Định, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp đến từ đất nước Hàn Quốc.
Bình luận 0

Doanh nghiệp sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào

Ngày 29/9, tại Trường Đại học Công nghệ Hàn Quốc, đoàn công tác tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo Công ty CP Becamex Bình Định, đã có buổi làm việc để xúc tiến đầu tư vào Bình Định. 

Buổi làm việc này do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Hàn Quốc hỗ trợ kết nối, tham dự có đại diện hơn 20 doanh nghiệp Hàn Quốc và các Viện đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Hàn Quốc.

Để mời gọi đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. 

Những năm qua, công tác thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định là một điểm sáng với những chỉ số ấn tượng. 

Ông Nguyễn Tuấn Thanh: "Đến với Bình Định, doanh nghiệp sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cam kết doanh nghiệp sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào khi đầu tư tại tỉnh này. Ảnh: NB.

Với nhiều nỗ lực trong công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Bình Định đã kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiều chính sách, đổi mới phương thức tiếp cận, chỉ đạo quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. Đến nay, Bình Định đang là điểm sáng trong thu hút đầu tư tại miền Trung. 

"Bình Định luôn mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Đến với Bình Định, các doanh nghiệp sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào, bởi chúng tôi cam kết mạnh mẽ sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư từ việc hình thành ý tưởng, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đến xây dựng dự án và triển khai hoạt động nhanh chóng, hiệu quả", ông Nguyễn Tuấn Thanh nói.

Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm chính sách ưu đãi của Bình Định

Tại buổi làm việc, trước những ý kiến và khẳng định tâm huyết của lãnh đạo tỉnh Bình Định, các doanh nghiệp Hàn Quốc tỏ ra rất quan tâm, đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh này.

Trong đó, tập trung chủ yếu về nguồn nhân lực, giá thuê đất, hạ tầng kinh tế - xã hội, các lĩnh vực mà Bình Định mời gọi cũng như tìm hiểu sâu về các chính sách ưu đãi của tỉnh Bình Định. Đặc biệt, có nhà đầu tư còn quan tâm đến việc làm chủ đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp riêng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh: "Đến với Bình Định, doanh nghiệp sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty Becamex VSIP Bình Định trao đổi thông tin, kết nối với doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: NB.

Cũng tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đã giới thiệu tổng quan về Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định với diện tích 1.374 ha. 

Trong đó, 1.000 ha để phát triển công nghiệp và diện tích còn lại dành cho phát triển dịch vụ và đô thị, đáp ứng mọi nhu cầu thuê đất của các nhà đầu tư xây dựng. 

Theo Công ty Cổ phần Becamex Bình Định, Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định có nhiều điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Hàn Quốc yên tâm đầu tư sản xuất. 

Cụ thể, khu công nghiệp chỉ cách cảng biển quốc tế Quy Nhơn 25km, cách sân bay quốc tế Phù Cát 30km, cách ga Diêu Trì 9km, nằm bên cạnh trung tâm thành phố Quy Nhơn. Ngoài ra, được quy hoạch kỹ lưỡng, tuân thủ tất cả các tiêu chí về môi trường bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh và cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhà đầu tư.

Đáng quan tâm, khi đầu tư tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, các doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế của chính phủ Việt Nam (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn hết 4 năm đầu và miễn 50% 9 năm tiếp theo, miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định…).

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, đoàn công tác sang Hàn Quốc mời gọi xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bình Định, diễn ra rất thành công. 

"Các nhà đầu tư rất quan tâm và tỏ ra thích thú với môi trường đầu tư tại Bình Định, dự kiến vào tháng 10 này họ sẽ đến tỉnh chúng tôi tìm hiểu, đưa ra quyết định", ông Nguyễn Bay cho hay. 

Ông Nguyễn Tuấn Thanh: "Đến với Bình Định, doanh nghiệp sẽ không gặp bất kỳ rào cản nào" - Ảnh 3.

Các đại biểu của Hàn Quốc và đoàn công tác tỉnh Bình Định đang trao đổi thông tin. Ảnh: NB.

Trường Đại học Công nghệ Hàn Quốc hiện nay có mối liên kết với 20.000 doanh nghiệp thành viên trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc. 

Hiện nay, mô hình liên kết Trường Đại học - Doanh nghiệp (nghiên cứu, chuyển giao và phát triển) đang là xu hướng và phổ biến tại Hàn Quốc.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Bình Định cũng đã làm việc với lãnh đạo trường Đại học Công nghệ Hàn Quốc; Viện năng lượng Hàn Quốc; Viện đổi mới sáng tạo Hàn Quốc; Trung tâm công nghệ Nano Carbon; Ban Quản lý Khu Công nghiệp Gyeonggi Regional Headquarters.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem