Ông Vũ Tiến Lộc: "Làm cho nông dân giàu mạnh thêm thì còn ít"

Mai Hương (thực hiện) Thứ hai, ngày 29/09/2014 06:44 AM (GMT+7)
Ngày 25.9, Hội đồng bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” đã bỏ phiếu và chọn ra được 63 gương mặt nông dân (ND) tiêu biểu năm 2014. Về sự kiện này, NTNN đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Bình luận 0

Thưa ông, đây đã là năm thứ hai Chương trình bình chọn và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" được tổ chức với vai trò là một sân chơi nhằm phát hiện và tôn vinh những nông dân điển hình tiên tiến. Ông đánh giá thế nào về chương trình này?

Quan điểm
img
Ông Vũ Tiến LộcChủ tịch VCCI
  Đúng là chúng ta tôn vinh nông dân thì tốt nhưng làm cho nông dân giàu mạnh thêm thì còn ít...   
- Việt Nam là nước nông nghiệp với hơn 70% dân số sống ở khu vực nông nghiệp và nông thôn, chiếm hơn 50% lực lượng lao động xã hội trực tiếp sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề. Chính vì vậy, tôi cho rằng, có một chương trình bình chọn và trao danh hiệu như vậy sẽ là một sự kiện rất có ý nghĩa, góp phần phát hiện và tôn vinh những nông dân điển hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo và đạt hiệu quả cao trong lao động sản xuất và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy mạnh mẽ hơn phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực nông nghiệp; giúp cho nông dân trong cả nước có cơ hội được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm, mô hình tốt.

Năng lực sáng tạo và đóng góp của người nông dân là rất lớn, nhưng dường như họ vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Các cơ chế, chính sách hữu ích của Chính phủ đến với nhà nông vẫn còn kém hiệu quả. Theo ông, làm thế nào để việc tôn vinh và giúp đỡ nông dân vươn lên có thể song hành được với nhau?

- Đúng là chúng ta tôn vinh nông dân thì tốt nhưng làm cho nông dân giàu mạnh thêm thì còn ít.

Nông dân là đối tượng thuộc nhóm dễ tổn thương. Hiện nay dù rất nỗ lực song các hình thức hỗ trợ từ phía Chính phủ giúp nông dân đối mặt tốt hơn với các rủi ro, bao gồm các dịch vụ khuyến nông, thông tin thị trường, các chương trình đào tạo, dạy nghề và các khoản trợ cấp... vẫn chưa đủ để khu vực này phát triển. Ngành nông nghiệp vẫn nhận quá ít từ những chính sách do WTO đem lại, thậm chí gặp nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh.

Các ngành sản xuất chính, tạo động lực cho tăng trưởng khu vực này như trồng trọt, chăn nuôi đều kém và khó cạnh tranh khi hội nhập. Ngay xuất khẩu gạo được tác động tích cực bởi gia nhập WTO song vẫn chưa đáp ứng được mong muốn gia tăng lợi ích của người sản xuất lúa vì đại bộ phận nông dân làm lúa của Việt Nam còn nghèo và rất nghèo... Điều này cho thấy, nông dân vẫn là bộ phận chịu nhiều thiệt thòi trong nền kinh tế, trong khi những hỗ trợ của Nhà nước lại chưa thực sự hiệu quả và kịp thời. Do vậy, theo tôi, việc thực thi các chính sách phù hợp hỗ trợ tăng cường khả năng đối phó với rủi ro của các hộ gia đình ở nông thôn, để giúp các hộ này không bị rơi sâu vào bẫy nghèo đói do ảnh hưởng của các cú sốc bất lợi là hết sức cần thiết cho nông dân, nông thôn lúc này. Tôn vinh người nông dân lúc đó mới thực sự ý nghĩa.

Hiện nay, không chỉ những người nông dân chân chất mới là nông dân xuất sắc mà đã có nhiều gương mặt trẻ, những sinh viên mới ra trường nhưng đam mê khoa học nông nghiệp và cũng muốn trở thành những nông dân hiện đại, phát triển nông nghiệp bằng kiến thức, khoa học, công nghệ. Theo ông, làm thế nào thúc đẩy sự thay đổi này?

- Nông dân trẻ chính là nhân tố tích cực của phát triển nông nghiệp, nông thôn. Không phải ở đâu, nước nào cũng có người trẻ tuổi thích nghề nông. Do vậy, tôi cho rằng, nếu trong xã hội ta có sự chuyển dịch này là điều vô cùng quý báu, cần phải nâng niu gìn giữ, bởi nó là hạt giống cho nông nghiệp trong tương lai. nông dân trẻ sẽ mang về kiến thức, trình độ, cơ hội tiếp cận thông tin và nguồn lực lớn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Thực tế cho thấy, mặc dù có những khó khăn và hạn chế nhưng người nông dân trẻ tuổi có đủ quyết tâm, bản lĩnh, tiềm năng và sức sáng tạo để vươn lên đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nước ta xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân trẻ với những sáng chế, phát minh có tính ứng dụng và đạt hiệu quả cao trong thực tiễn sản xuất, rất đáng khâm phục.

Hơn bao giờ hết, những quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nông dân trẻ tuổi cần được cụ thể hóa một cách kịp thời, đúng mức để tạo cơ sở vững chắc cho lớp trẻ tiếp bước cha ông, đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển đột phá và thực sự làm chủ trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển đất nước.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem