Phá đường dây cá độ bóng đá được điều hành từ nước ngoài

Cao Thuyên Thứ sáu, ngày 11/07/2014 09:09 AM (GMT+7)
Ngày 10.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khuya 9.7, PC45 cùng lực lượng phối hợp đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Gia Thanh và vợ là Vưu Tú Phương (ngụ Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.
Bình luận 0

Đây là đường dây cá độ bóng đá qua mạng được phát hiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai.

PC45 Công an Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng gồm: Vưu Tú Phương (SN 1976); Bùi Nhật Hảo (SN 1983); Phan Bình (SN 1987); Lý Lưu Thành Nhân (SN 1983); Phan Trọng Nguyên (SN 1987); Lưu Xuân Hiền (SN 1987); Tuấn Phí Long (SN 1981); Nguyễn Đức Lập (SN 1988), cùng ngụ tại Đồng Nai; Trần Tuấn Huy (SN 1979), ngụ tại TP.Cần Thơ; Vy Văn Hiếu (SN 1980), ngụ tại TPHCM và đang tiến hành truy bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Gia Thanh (SN 1973) cùng các đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tại hiện trường trên 630 triệu đồng, 1.000 USD, 3 máy vi tính, 10 điện thoại di động và các loại sổ sách ghi chép...

Đường dây cá độ bóng đá "khủng" này tồn tại hơn 1 năm nay, hoạt động tinh vi, lôi kéo người chơi thông qua mạng Internet. Cũng theo PC45, qua tài liệu ghi chép thu được thì hầu hết những người bị lôi kéo vào đường dây cá độ này đều thua. Đây là loại hình cá độ được điều hành từ nước ngoài.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem