Phá trường gà lớn quy tụ người nghiện ở Sài Gòn

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 15/12/2014 19:52 PM (GMT+7)
Trường gà mà Công an TP.HCM khám phá mới đây được tổ chức bởi một đối tượng từng đi cai nghiện tập trung 3 năm và các con bạc cũng là dân nghiện, từng có nhiều tiền án, tiền sự…
Bình luận 0

Đội 5, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM hôm 15.12 vừa bàn giao 36 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến 1 trường gà quy mô vừa triệt phá cho công an quận Thủ Đức để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
img Công an vừa đột kích một trường gà có quy mô lớn
 

 

Trước đó khoảng 14 giờ 15 phút chiều 14.12 trinh sát của đội 5, phòng PC45 kết hợp cùng công an quận Thủ Đức bất ngờ đột kích vào trường gà được tổ chức quy mô tại trước nhà số 928 Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Tại đây công an bắt giữ 36 con bạc và thu giữ lượng lớn tang vật gồm: gần 64 triệu đồng, 10 con gà đá, 3 cặp cựa gà, 9 xe gắn máy, 32 ĐTDĐ các loại…

Bước đầu công an xác định, đối tượng Dương Thanh Vũ (SN 1977) đứng ra tổ chức trường gà khoảng một tháng nay. Được biết Vũ từng đi cai nghiện tập trung 3 năm. Do đó tại trường gà ngay trước nhà của Vũ như nói trên quy tụ khá nhiền dân nghiện ngập và có tiền án, tiền sự…

Trường gà hoạt động từ 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều hàng ngày, có khoảng 7 – 8 độ gà diễn ra. Mức độ trong trung bình từ 2 – 5 triệu đồng/độ, còn độ ngoài có khi lên đến hàng chục triệu đồng/độ.

Tại trường gà, Vũ đưa ra quy định thu xâu khá mềm. Vũ thuê Nguyễn Phạm Hồng Hiếu (SN 1981, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) làm trọng tài và thu xâu, sau đó ăn chia với Vũ theo tỷ lệ 60/40. Vũ ngoài vai trò tổ chức, còn trực tiếp ăn thua với các con bạc.

Chiều 14.12 trường gà đang diễn ra độ thứ 3 thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem