Phạm Băng Băng thoát chết trong cảnh phim bị thắt cổ

Long Hy (Theo SinaYnet) Thứ sáu, ngày 24/07/2015 16:01 PM (GMT+7)
Cô thoát chết trong gang tấc khi thực hiện cảnh quay trong phim "Dương Quý Phi".
Bình luận 0

Sự cố bất ngờ trên phim trường

Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình cổ trang Nữ nhân vương triều: Dương Quý Phi. Hai diễn viên chính Phạm Băng Băng và Ngô Tôn đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị.

img

Phạm Băng Băng và Ngô Tôn tại buổi họp báo.

img

Phạm Băng Băng chia sẻ nhiều chuyện hậu trường thú vị 

Người hâm mộ đặc biệt quan tâm đến tình huống Phạm Băng Băng thoát chết trong gác tấc ngay trên trường quay.

Trong phần cuối của phim có cảnh Dương Quý Phi treo cổ tự tử, người cầm tấc vải lĩnh trắng là Đường Minh Hoàng. Khi đó, Phạm Băng Băng và bạn diễn Lê Minh đều thấm đẫm mồ hôi lẫn nước mắt (nóng và khóc theo kịch bản). Lê Minh được nhận xét là nhập vai khá sâu, trên tay anh cầm dải vải trắng, được quấn 5 vòng quanh cổ Phạm Băng Băng.

img

Lê Minh diễn quá sâu không nhận ra anh đang siết chặt dải lĩnh trên cổ bạn diễn Phạm Băng Băng.

Tuy nhiên dải vải đột ngột thiết chặt, hơn nữa lực của Lê Minh quá mạnh khiến Phạm Băng Băng gần như bị siết đến nghẹt thở. May mắn 3 vị đạo diễn quan sát hình ảnh qua màn hình monitor đã kịp phát hiện nữ diễn viên đang trong tình trạng nguy kịch, vội chạy đến giải cứu.

Nữ diễn viên 34 tuổi cho biết: "Lúc đó tôi đã không nói nên lời vì cảnh quay đang hướng về phía Lê Minh. Mãi đến khi được phát hiện thì anh ấy mới sực tỉnh nhận ra sự việc".

img

May mắn Phạm Băng Băng đã được 3 vị đạo diễn phát hiện, giải cứu kịp thời.

Phạm Băng Băng cho biết thêm, đạo diễn Điền Tráng Tráng lo phụ trách kỹ thuật diễn xuất, bối cảnh, phục trang và đạo cụ, Thập  Khánh là tổng đạo diễn và Trương Nghệ Mưu là người đưa ra góp ý cho toàn bộ các cảnh quay. May mắn cho cô trong cảnh quảy trên cả ba đạo diễn đều chú tâm theo dõi qua monitor và phát hiện kịp thời sự cố.

Phim được duyệt, không bị "cắt ngực"

Cách đây không lâu, bộ phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ do Phạm Băng Băng sản xuất và thủ vai chính đã gặp không ít khó khăn trong khâu kiểm duyệt vì hình ảnh các nữ diễn viên được cho là ăn vận quá hở hang táo bạo.

img

Hình ảnh poster của Dương Quý Phi cũng nói lên yếu tố gợi cảm trong phim.

Còn với bộ phim Dương Quý Phi lần này mọi chuyện đã diễn biến khác. Dù nhiều người hâm mộ đánh giá độ "hở" trong trang phục của các diễn viên nữ không kém so với Võ Mỵ Nương truyền kỳ, nhưng Phạm Băng Băng khẳng định, tất cả đều đã qua được khâu kiểm duyệt một cách thuận lợi.

Nữ diễn viên sinh năm 1981 cho biết thêm, cô đã xem qua nhiều bức bích họa trên tường thời Đường, nhận thấy phụ nữ thời đó đều có lối phục sức khá gợi cảm.

img

Những hình ảnh khoe vòng một "nặng trĩu" của Phạm Băng Băng trong Dương Quý Phi.

Phạm Băng Băng cho rằng, thời Đường văn hóa phồn thịnh, phóng khoáng nên phong cách ăn mặc của phụ nữ cũng táo bạo và mát mẻ. Trong phim, Phạm Băng Băng có diện bộ trang phục có phần đuôi áo dài 50m, khi lên phim đã được sử dụng kỹ xảo CG phủ kín cả một đại điện lớn, vô cùng hoành tráng.

img

Phạm Băng Băng vai Dương Quý Phi năm 2008 (phải) và 2015.

Đây là lần thứ 2 Phạm Băng Băng tiếp tục thủ vai Dương Quý Phi sau thành công của bộ phim Đại Đường Phù Dung viên năm 2008. Cô cho biết, đây là một vận may vô cùng lớn: "Tôi cảm thấy mình giờ đây đã chín chắn hơn.

10 năm trước khi đóng vai Dương Quý Phi tôi đã từng nghĩ, nếu sau này nổi tiếng nhất định sẽ có cơ hội được đóng lại vai diễn này, tôi chắc chắn sẽ làm. Quả thật tôi có duyên với vai diễn Dương Quý Phi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem