Phạm luật

  • (Dân Việt) - Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã làm rõ đối tượng trực tiếp đánh bị thương thượng úy Nguyễn Văn Minh là Trần Huy Đông (SN 1984), trú xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên.
  • (Dân Việt) - Ngày 23.2, đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng CA huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, chiều 20.2 tại địa bàn xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tổ tuần tra CSGT Công an huyện Yên Thành đang làm nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 538 đã phát hiện Nguyễn Trí Thành điều khiển xe mô tô biển số 37L7- 7044 chở một phụ nữ, cả 2 không đội mũ bảo hiểm.
  • (Dân Việt) - Sở GDĐT Đồng Nai vừa tiến hành thanh, kiểm tra 31 trung tâm, cơ sở đào tạo tin học, ngoại ngữ trên địa bàn toàn tỉnh.
  • (Dân Việt) - Đang thực hiện hành vi mặc áo công an giả danh cảnh sát để xử lý người đi xe máy vi phạm Luật Giao thông, Phan Bá Bắc bất ngờ bị bắt khi một cán bộ công an đi qua thấy Bắc xử lý không đúng điều lệnh.
  • Dân Việt - Chiều 21.12, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) đã bắt ông Lin Zongyong, thuyền trưởng tàu đánh cá Minxiayu 05128 của Trung Quốc, gần chuỗi đảo Ogasawara với cáo buộc vi phạm Luật nghề cá của nước này.
  • (Dân Việt) - Hành vi của A Vương đối với công nhân Lê Thị Phương có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 104 BLHS khi giám định tỷ lệ thương tật đối với Lê Thị Phương phải cho kết quả 11% trở lên hoặc gây cố tật nhẹ cho nạn nhân.
  • (Dân Việt) - Có một điều ngạc nhiên là khi cùng nhiều người đứng vẫy taxi thì bao giờ các bác tài cũng ưu tiên đón cánh PV Việt Nam trước.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.11, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 Công ty vi phạm Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
  • (Dân Việt) - NTNN số 242 dẫn tin theo tờ The China post phản ánh vụ 6 lao động nữ Việt Nam bị cưỡng ép làm thêm việc ở nhà xác của một đôi vợ chồng Đài Loan (Trung Quốc).
  • (Dân Việt) - Chi cục Kiểm lâm Phú Yên vừa cho biết, từ đầu năm 2011 đến nay, các cơ quan chức năng trong tỉnh phát hiện 915 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tính ra trung bình mỗi ngày, phát hiện 4 vụ.