Phạm Nhật Vũ hối lộ cựu Chủ tịch, cựu TGĐ Mobifone bao nhiêu tiền?

Lương Kết Thứ ba, ngày 03/09/2019 11:44 AM (GMT+7)
Theo kết luận điều tra, ông Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch HĐTV của Mobifone và cựu Tổng giám đốc Mobifone Cao Duy Hải bị đề nghị truy tố 2 tội danh, trong đó có tội Nhận hối lộ.
Bình luận 0

img

Bị can Phạm Nhật Vũ, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải (tính từ trái qua phải).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Mobifone mua AVG, trong đó hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ và tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên còn có bị can Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone và Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc Mobifone.

Theo kết luận điều tra, bị can Lê Nam Trà khai, trong quá trình thực hiện dự án Mobifone mua cổ phần của AVG, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), đã nhiều lần gọi điện giục sớm hoàn thành dự án. Sau khi hoàn thành dự án, trước và sau tết âm lịch 2016, Lê Nam Trà nhận từ Phạm Nhật Vũ, số tiền 2,5 triệu USD. Số tiền này bị can Trà đã sử dụng cá nhân.

Với cương vị là chủ tịch HĐTV Mobifone, bị can Lê Nam Trà nhận thức được việc nhận tiền từ Phạm Nhật Vũ là sai, vi phạm pháp luật nên đã đề nghị xin được khắc phục toàn bộ số tiền 2,5 triệu USD hưởng lợi bất chính.

Trường hợp bị can Cao Duy Hải, cựu thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Mobifone khai, sau khi hoàn thành dự án, Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, vào tháng 4/2016,  Phạm Nhật Vũ đến phòng làm việc của bị can Hải tại cơ quan tòa nhà Mobifone và đưa 500.000 USD.

Bị can Cao Duy Hải nhận thức được việc nhận tiền của Phạm Nhật Vũ là sai, hưởng lợi bất chính và đã có đơn xin nộp lại toàn bộ số tiền trên để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trong vụ án này, có 4 bị can là Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, Lê Nam Trà bị đề nghị truy tố 2 tội: Nhận hối lộ và tội Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, tội Nhận hối lộ các bị can bị đề nghị truy tố thuộc Khoản 4 Điều 354, Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 20 năm tù, từ chung thân đến tử hình (nhận hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem