Phân lô bán nền
-
Đã quá thời hạn 4 tháng nhưng Sở TNMT vẫn chưa báo cáo kết quả chủ trì, phối hợp kiểm tra việc chuyển mục đích, phân lô, bán nền không đúng quy định pháp luật tại huyện Tư Nghĩa; trong đó tập trung chủ yếu tại 5 xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền, Nghĩa Thắng.
-
Sau loạt bài phản ánh của Dân Việt về những bất thường trong thu hồi đất cho các dự án “phân lô bán nền” tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, phóng viên đã làm việc với chính quyền địa phương về hướng xử lý đối với các dự án thu hồi đất nông nghiệp giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền trên địa bàn.
-
Các khu vực xung quanh công trình kiến trúc đô thị, tiếp giáp các tuyến đường chính, dọc bờ sông Sài Gòn, Đồng Nai... được UBND tỉnh Bình Dương quy định không phân lô bán nền.
-
Tỉnh Bình Dương quy định những vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực thuộc địa giới hành chính TP.Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An sẽ cấm phân lô, bán nền.
-
Thời gian qua, Báo Điện tử Dân Việt nhận được nhiều đơn thư phản ánh của người dân tỉnh Bắc Ninh về những “bất thường” trong thu hồi đất nông nghiệp giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền. Câu chuyện cụ thể tại một số dự án của huyện Yên Phong phần nào cho thấy thực trạng này!
-
Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) vào cuộc xác minh, điều tra vụ thửa đất số 61, tờ bản đồ số 25 (thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) của bà Ngô Thị Vân (49 tuổi, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị rao bán mà báo Dân Việt phản ánh.
-
Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 25 (thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) của bà Ngô Thị Vân (49 tuổi, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị công nhiên rao bán.
-
Thời gian qua, Bình Dương vẫn là địa phương "nóng" về lĩnh vực bất động sản. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 14 vụ án, 12 bị can có liên quan đến sai phạm đất đai trên địa phương.
-
Khu nghĩa trang Mả Thạnh (làng Giáp Lục, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) rộng khoảng 3000m2 được xây dựng và chia làm 72 lô với diện tích 35m2/lô. Sau đó, 24 lô bị Ban Vận động của làng bán trái quy định cho người dân với giá hơn 400 triệu đồng.
-
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội), cho rằng việc chia đất, phân lô bán nền có thể nói là cách làm lạc hậu gây tốn kém quỹ đất, dễ tiêu cực, đặc biệt là việc xây dựng lô nhô, lắt nhắt, phá vỡ cảnh quan, quy hoạch.