Phân lô bán nền
-
Từ chiêu trò mua gom đất, rồi tách thành các thửa nhỏ, khi rao bán "cò đất" lại gắn theo tên dự án không có thật để "làm giá", gây nhiễu loạn thông tin và tiềm ẩn những rủi ro tranh chấp.
-
Một người đàn ông ở phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) ngang nhiên xây dựng hàng chục căn nhà trái phép trên đất nông nghiệp suốt nhiều năm qua. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản, người này liên tục có hành vi chống đối, thậm chí đe doạ cán bộ.
-
UBND huyện Cam Lâm và UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
-
Dù các địa phương đã quan tâm hơn đến quản lý đất đai, nhưng tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất công vẫn xảy ra nhiều nơi. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các địa phương phải tìm giải pháp hạn chế tình trạng trên.
-
Cuối năm, nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản tăng cao, trong khi nguồn cung hạn chế đã dẫn tới tình trạng phân lô bán nền tràn lan, đẩy giá nhà đất tăng cao… báo hiệu nguy cơ "sốt đất" quay trở lại.
-
Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Ngọc Tuấn, cán bộ Phòng TNMT huyện Chư Pưh (Gia Lai) để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
-
Thị trường bất động sản dịp cuối năm đang khá sôi động. Bên cạnh các phân khúc đất thổ cư và đất vườn, nhiều nhà đầu tư chọn mua đất rừng sản xuất, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
-
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm tổng hợp, báo cáo chi tiết các nội dung liên quan đến hiến đất mở đường, tách thửa từ năm 2018 đến nay.
-
Sau kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn TP.Bảo Lộc, nhiều cán bộ đã bị xử lý.
-
Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến tình trạng phân lô bán nền ở Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm thuộc tỉnh này.