Phân tích nguồn gốc khẩu súng đã ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Kiều Anh (Theo NHK) Thứ sáu, ngày 08/07/2022 18:07 PM (GMT+7)
Người đứng đầu Hiệp hội thợ săn Nhật Bản cho biết loại súng được sử dụng trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo có thể là súng tự chế.
Bình luận 0
Phân tích nguồn gốc khẩu súng đã ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh 1.

Khẩu súng nghi phạm dùng để bắn ông Shinzo Abe. Ảnh CNN

Ngày 7/8, người đứng đầu Hiệp hội thợ săn Nhật Bản Sasaki Yohei nói với NHK rằng,  nghi phạm không phải là thành viên của tổ chức này.

Ông cũng phủ nhận khả năng khẩu súng được hiển thị trong các bản tin là một khẩu súng ngắn. Sasaki Yohei nói rằng phải có giấy phép để sở hữu một khẩu súng ngắn. Đề cập đến khói mà vũ khí trong vụ tấn công ông Abe được báo cáo phát ra, ông Sasaki Yohei cho biết, một khẩu súng ngắn thông thường hầu như không tạo ra khói.

Ông nói thêm rằng khẩu súng được hiển thị trong video tin tức nhỏ hơn nhiều so với một khẩu súng ngắn thông thường, dài khoảng 140 cm.

Phân tích nguồn gốc khẩu súng đã ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe - Ảnh 2.

Người dân theo dõi tin tức về cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh AP

Sasaki cho biết ông đã nhìn thấy nhiều loại súng ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại súng nào giống như loại súng được chiếu trong đoạn phim truyền hình từ hiện trường vụ tấn công. Sasaki Yohei nói rằng ông không thể nhìn thấy nơi để nạp đạn trong khẩu súng, điều này khiến ông cho rằng vũ khí có thể là một khẩu súng rất thô sơ, tự chế.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe xảy ra lúc 11h30 phút sáng ngày 8/7 theo giờ địa phương. Ông Abe bị bắt một phát súng vào ngực và ông đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều.  Nghi can là một người đàn ông 41 tuổi, từng phục vụ cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trong ba năm và hiện đang cư trú tại thành phố Nara.

Ông Abe trở thành thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản ở tuổi 52 vào năm 2006, song nhiệm kỳ đầu tiên của ông đã kết thúc 1 năm sau vì lý do sức khỏe. Khi trở lại nắm quyền vào năm 2012, ông cam kết tái phục hồi vị thế của Nhật Bản và đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng lạm phát với công thức “Học thuyết kinh tế Abe”, kết hợp giữa kích thích tài chính, nới lỏng hệ thống tiền tệ và cải cách cấu trúc.

Ông đã giành chiến thắng trong 6 cuộc bầu cử quốc gia và tạo thế cầm quyền vững chắc, tăng cường vai trò và năng lực của quốc phòng Nhật Bản, cũng như quan hệ đồng minh với Mỹ. Ông cũng góp phần nâng cao giáo dục về lòng yêu nước tại các trường học và làm tăng uy tín của Nhật Bản trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, ông còn có công giúp Nhật Bản đăng cai Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem