Phát hiện bảo kiếm thời "Đông chu liệt quốc" còn "mới nguyên"

Thứ năm, ngày 24/10/2013 18:30 PM (GMT+7)
Khi khai quật các nhà khảo cổ đều thấy bất ngờ khi phát hiện một thanh kiếm cổ bằng đồng xanh không hề bị gỉ sét, màu sắc vẫn như mới sau hơn 2.000 năm.
Bình luận 0
Ngày 23/10 sở Nghiên cứu hiện vật khảo cổ Nhạc Dương tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cho biết, gần đây khi khai quật một quần thể mộ cổ tại đồi Đồng Tử khu La Thành thành phố Mịch La đã phát hiện 23 ngôi mộ cổ trên 2.000 năm và hơn 60 hiện vật tùy táng bằng đồng xanh, ngọc và gốm.

img

23 ngôi mộ cổ đều được đặt theo hướng Đông - Tây và nhiều khả năng là của một dòng họ quý tộc.

Khi khai quật các nhà khảo cổ đều thấy bất ngờ khi phát hiện một thanh kiếm cổ bằng đồng xanh không hề bị gỉ sét, màu sắc vẫn như mới sau hơn 2.000 năm.

Những cổ vật này theo giới phân tích khảo cổ nhận xét, chúng không chỉ thể hiện phong tục tống táng ma chay thời Đông Chu mà còn có thể tiết lộ nhiều thông tin về đời sống vật chất, văn hóa thời kỳ này.
Giáo Dục Việt Nam (Theo Giáo Dục Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem