Phát lộ "chân dung" vô số con động vật hoang dã ở khu rừng Nghệ An, có loài vật nằm trong sách Đỏ
Phát lộ "chân dung" vô số con động vật hoang dã ở khu rừng Nghệ An, có cả loài vật nằm trong sách Đỏ
Cảnh Thắng - Nguyễn Tình
Chủ nhật, ngày 26/01/2025 05:21 AM (GMT+7)
Nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm được phát hiện tại khu rừng nguyên sinh giáp biên giới Việt – Lào ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Qua bẫy ảnh thấy loài gấu ngựa, mèo gấm, mang Trường Sơn, cầy giông đều là động vật rừng quý hiếm, có loài nằm trong sách Đỏ.
Thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam đặt bẫy ảnh ở khu vực rừng nguyên sinh giáp biên giới Việt-Lào.
Bẫy ảnh bắt đầu được đặt từ cuối tháng 11/2024, đến tháng 1/2025 thì thu hồi để tiến hành phân tích, nhận dạng...
Hình ảnh gấu ngựa, loài động vật hoang dã quý hiếm được ghi nhận thông qua bẫy ảnh. Hình ảnh gấu ngựa được chụp tại khu rừng nguyên sinh ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: BQLRPHTD
Hình ảnh con cầy vòi mốc, loài động vật hoang dã được bẫy ảnh ghi lại tại khu rừng phòng hộ Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: BQLRPHTD.
Dự án đặt bẫy ảnh trong khu vực rừng phòng hộ nhằm nghiên cứu tính đa dạng sinh học vùng rừng nguyên sinh biên giới. Qua đó, tăng cường giám sát để bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm.
Hàng loạt bẫy ảnh được đặt tại vùng rừng nguyên sinh Việt -Lào, thuộc các tiểu khu 681, 704, 697, 703, 698, 701, 702, 708 có độ cao 1.000 - 1.500m.
Đây là những khu vực được đánh giá cao về tính đa dạng sinh học, có thể xuất hiện những loài động vật hoang dã quý hiếm.
Đến tháng 1/2025, cơ quan chức năng đã thu hồi những chiếc bẫy ảnh và có được thành quả lớn. Hàng loạt loài động vật hoang dã quý hiếm đã "lộ mặt" dưới bẫy ảnh.
Cảnh sinh hoạt của loài cầy móc cua, loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ cần được bảo vệ được bẫy ảnh ghi lại tại khu rừng phòng hộ Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: BQLRPHTD
Hình ảnh mèo gấm lầm lũi đi trong đêm. Mèo gấm được bẫy ảnh ghi lại khu vực rừng nguyên sinh tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: BQLRPHTD.
Trong số các loài động vật hoang dã quý hiếm được phát hiện có mang Trường Sơn (Muntiacus truongsonensis) là động vật cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam đã được phát hiện trong vùng rừng nguyên sinh biên giới Việt - Lào.
Bên cạnh đó còn có gấu ngựa (Ursus thibetanus) là loài động vật hoang dã nguy cấp trên toàn cầu (thuộc nhóm IB, nguy cấp, quý hiếm) cũng được phát hiện trong vùng rừng nguyên sinh biên giới Việt - Lào.
Tại khu vực rừng nguyên sinh này còn phát hiện thêm loài mèo gấm (Pardofelis marmorata). Đây là loài động vật hoang dã sắp nguy cấp trên toàn cầu, có nguy cơ bị đe dọa ở Việt Nam vì môi trường sống bị thu hẹp và săn bắt.
Mang Trường Sơn là động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam đã được phát hiện trong vùng rừng nguyên sinh biên giới Việt - Lào, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: BQLRPHTD
Dự án đặt bẫy ảnh trong khu vực rừng phòng hộ nhằm nghiên cứu tính đa dạng sinh học vùng rừng nguyên sinh biên giới. Qua đó, tăng cường giám sát để bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm. Ảnh: BQLRPHTD.
Đồng thời, những chiếc bẫy ảnh còn ghi lại cảnh sinh hoạt của cầy vòi mốc. Cầy vòi mốc có bộ lông đặc trưng, góp phần quan trọng trong việc phát tán hạt giống rừng; thuộc nhóm động vật hoang dã cần bảo vệ.
Hình ảnh cầy giông (Viverra zibetha), một loài thú ăn đêm, có giá trị cao trong hệ sinh thái.
Được IUCN xếp vào nhóm sắp bị đe dọa do bị săn bắt nhiều, thuộc nhóm động vật hoang dã cần bảo vệ cũng đã được phát hiện tại khu vực rừng nguyên sinh này.
Hình ảnh các loài động vật hoang dã quý hiếm được phát hiện qua bẫy ảnh trong khu vực rừng nguyên sinh đã chứng minh tính đa dạng sinh tại đây.
Từ những kết quả thu được, cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát để bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm trong rừng nguyên sinh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.