Phẫu thuật tim không gây mê

Thứ tư, ngày 16/01/2013 09:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ca mổ thành công chỉ kéo dài có 2 tiếng, trong khi với phương pháp gây mê cũ, ca mổ kéo dài ít nhất 6 tiếng.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Ngày 15.1, bác sĩ Dương Đức Hùng – Trưởng đơn vị Phẫu thuật tim (Viện Tim mạch quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, lần đầu tiên bệnh viện đã ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật tim không gây mê, không chạy tim phổi nhân tạo như những ca bệnh khác.

Bệnh nhân là ông Lương Đức Vinh (62 tuổi), ở Hải Phòng, có tiền sử bị tăng huyết áp 20 năm có chỉ định phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ - vành. Ca mổ thành công chỉ kéo dài có 2 tiếng, trong khi với phương pháp gây mê cũ, ca mổ kéo dài ít nhất 6 tiếng. Theo bác sĩ Hùng, với phương pháp mới, bệnh nhân vừa đảm bảo sức khỏe vừa giảm chi phí phẫu thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem