Phiên dịch quân sự cho Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan sợ bị Taliban chặt đầu

Minh Nhật (theo Newsweek) Thứ năm, ngày 09/09/2021 14:36 PM (GMT+7)
Một người đàn ông Afghanistan từng làm phiên dịch quân sự cho Mỹ trong suốt 15 năm đang lo sợ sẽ bị Taliban chặt đầu sau khi bị bỏ lại trong cuộc di tản của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.
Bình luận 0
Phiên dịch quân sự cho Mỹ bị bỏ lại ở Afghanistan sợ bị Taliban chặt đầu - Ảnh 1.

Những người sơ tán khỏi Afghanistan tại Căn cứ Không quân Ramstein vào ngày 26/8 ở Ramstein-Miesenbach, Đức. Ảnh: Getty

Theo Newsweek, người đàn ông giấu tên vì lý do an toàn cho biết, anh hiện đang trốn trong một khách sạn cùng gia đình.

"Thật không may, giờ đây chúng tôi bị bỏ lại phía sau. Không ai nghe thấy lời cầu cứu của chúng tôi", AP dẫn lời cựu thông dịch viên cho biết.

"Người đàn ông nói rằng, anh sắp cạn tiền để trả phí thuê phòng khách sạn cùng gia đình khi các chuyến bay sơ tán mà họ bỏ tiền thuê dù sẵn sàng vận chuyển thêm người sơ tán khỏi Afghanistan nhưng vẫn phải chờ Taliban phê duyệt trong hơn một tuần qua, AP đưa tin. 

Các cựu binh Mỹ đã cố gắng nhưng không đưa người phiên dịch ra khỏi Afghanistan thành công trong cuộc không vận hàng loạt kết thúc vào ngày 30/8. Một số nỗ lực được cho là vẫn đang được thực hiện để đưa anh ta và gia đình đến nơi an toàn.

Thomas McGrath, một đại tá quân đội đã nghỉ hưu và là một trong những cựu binh đang ra sức để giúp cựu thông dịch viên cho biết: “Tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp họ và đưa họ ra khỏi đất nước hỗn độn này".

Hàng trăm người Afghanistan trong tình trạng dễ bị tổn thương đang chờ sự cho phép của các nhà cầm quyền Taliban ở Afghanistan để lên các chuyến bay thuê đã được sắp xếp trước tại sân bay ở Mazar-e-Sharif.

Nhóm này bao gồm hàng chục công dân Mỹ và những người có thẻ xanh cùng gia đình họ, những người Afghanistan.

Một phụ nữ Afghanistan nằm trong số những người sắp sơ tán đang trú ẩn tại một khách sạn ở Mazar-e-Sharif chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ mình đang ở trong một nhà tù nào đó".

Các nhà lãnh đạo Taliban đã thành lập chính phủ mới hôm thứ Ba sau khi tiếp quản gần như toàn bộ Afghanistan vào tháng trước. Taliban cũng tuyên bố rằng họ sẽ cho phép những người có giấy tờ hợp lệ rời khỏi đất nước. Nhưng các quan chức Taliban khẳng định họ vẫn đang xem xét các bản kê khai và tài liệu hành khách cho các chuyến bay thuê tại Mazar-e-Sharif.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết đầu tuần này cho biết, Mỹ đang phối hợp với Taliban để giải quyết tình trạng bế tắc liên quan đến các chuyến bay này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem