Philippines truy tố ngư dân Trung Quốc

Thứ tư, ngày 10/04/2013 17:56 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 10.4, hai ngày sau khi xảy ra vụ việc tàu cá của ngư dân Trung Quốc bị mắc cạn tại bãi san hô Tubbataha của Philippines, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cam kết sẽ truy tố thích đáng những ngư dân này.
Bình luận 0
img
Tàu thủy lôi của Mỹ mắc cạn tại bãi san hô Tubbataha.

Ông Aquino nhấn mạnh, có những án phạt thích đáng dành cho những ngư dân này là án tù hoặc phạt tiền. Tuy nhiên, ông Aquino cũng cho biết, chính quyền Trung Quốc sẽ không phải chịu trách nhiệm về sự cố.

Trước đó, tối 8.4, lực lượng Tuần duyên Philippines cho hay một tàu cá Trung Quốc chở theo 12 ngư dân đã mắc cạn tại bãi san hô Tubbataha, được xếp hạng di sản thế giới. Văn phòng Quản lý Tubbataha thông báo các ngư dân sẽ đối mặt với các cáo buộc xâm nhập trái phép, hủy hoại tài nguyên và đánh bắt trộm.

Trước đó nữa, hồi tháng 1 vừa qua, một tàu thủy lôi của Mỹ cũng đã mắc cạn tại bãi san hô này. Mỹ đã xin lỗi Philippines và đồng ý sẽ bồi thường. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết, mức bồi thường mà Manila đưa ra là 5 triệu USD.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem