Phim của Lê Hoàng thất thế trước phim của Trấn Thành, rút khỏi đường đua phim Tết đúng Valentine

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 15/02/2024 16:19 PM (GMT+7)
Vào ngày Valentine 2024, lượng người ra rạp lập kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời một bộ phim của đạo diễn kỳ cựu rút khỏi rạp sau ít ngày khởi chiếu.
Bình luận 0

Doanh thu phim rạp ngày 14/2/2024 cao nhất kể từ khi Box Office Vietnam bắt đầu thống kê doanh số phòng vé

Do ngày lễ Valentine trùng với ngày nghỉ Tết cuối cùng đã khiến ngày 14/2/2024 đã tạo ra nhiều dấu mốc ấn tượng của thị trường điện ảnh Việt.

Với tổng doanh thu 64,4 tỉ đồng, 646.000 vé bán ra, ngày lễ Valentine nay có tổng doanh thu trong ngày và lượng vé bán được cao nhất kể từ khi Box Office Vietnam bắt đầu thống kê doanh số phòng vé. Đây là con số được Box Office Vietnam thống kê vào sáng 15/2/2024.

Trong tổng doanh thu ngày 14/2, bộ phim Mai chiếm 68%, đạt 43,9 tỉ đồng. Số vé bán ra của riêng phim Mai trong ngày Valentine là 448.245 vé trên 4.330 suất chiếu.

Phim của Lê Hoàng thất thế trước phim của Trấn Thành, rút khỏi đường đua phim Tết đúng Valentine - Ảnh 1.

Mai của Trấn Thành cán mốc 187,7 tỉ. Ảnh:

Hiện tại tổng doanh thu bộ phim của Trấn Thành đã chạm mốc 187,7 tỉ đồng, dự kiến sẽ vượt 200 tỉ đồng trong ngày hôm nay (15/2), chỉ sau 6 ngày chiếu.

Dù doanh thu tăng chậm hơn Mai, phim Gặp lại chị bầu vẫn có thành tích khá tốt. Trong ngày Valentine, phim thu 7,4 tỉ đồng, đứng thứ hai phòng vé. Tổng doanh thu tính Gặp lại chị bầu đến nay đã đạt 41,4 tỉ đồng.

Phim vẫn còn cơ hội hòa vốn bởi sắp tới nhiều người dân từ các địa phương sẽ trở về thành phố lớn và tiếp tục ra rạp xem phim.

Phim của đạo diễn kỳ cựu Lê Hoàng rút khỏi rạp vào 14/2/2024 

Ngày 14/2, đại diện truyền thông của Trà, xác nhận tác phẩm của Lê Hoàng rút khỏi đường đua phim Việt chiếu Tết.

Trên fanpage chính thức, đơn vị phát hành phim Beta Distribution thông báo Trà rút khỏi rạp từ ngày 14/2 và chưa ấn định ngày trở lại rạp: "Vì một vài lý do bất đắc dĩ, đường đua phim Tết sẽ vắng bóng Trà. Loạt drama giữa chính thất và tiểu tam sẽ bùng nổ trở lại trong thời gian tới. Hẹn gặp lại khán giả".

Trà rút khỏi rạp giữa lúc doanh thu thấp. Phim chỉ thu về 1,38 tỷ đồng sau bốn ngày công chiếu chính thức. Tác phẩm của Lê Hoàng hoàn toàn "lép vế" trước hai đối thủ mạnh là Mai Gặp lại chị bầu.

Phim của Lê Hoàng thất thế trước phim của Trấn Thành, rút khỏi đường đua phim Tết đúng Valentine - Ảnh 2.

Trà rút khỏi rạp vào ngày 14/2. Ảnh: NSX

Trước đó, Sáng đèn cũng thông báo rút khỏi rạp vào 11/2, và có lịch chiếu mới là ngày 22/3. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết ê-kíp dời lịch vì muốn tác phẩm có cơ hội đến với đông đảo khán giả vào thời điểm thích hợp hơn.

Sáng đèn là trường hợp gây tiếc nuối nhất khi các khán giả đã xem đều nhận xét phim xúc động, quen thuộc, gợi hoài niệm về những gánh hát cải lương rong ruổi các làng quê nghèo.

Vì mỗi ngày chỉ có vài trăm suất với giờ chiếu khá xấu như sáng sớm hay gần nửa đêm, phim mới thu 468 triệu đồng. Không chỉ Sáng đèn, một số phim khác dịp này cũng gây tranh cãi vì suất chiếu ít ỏi và giờ chiếu xấu.

Phim của Lê Hoàng thất thế trước phim của Trấn Thành, rút khỏi đường đua phim Tết đúng Valentine - Ảnh 3.

Sáng đèn rời lịch chiếu sang tháng 3. Ảnh: NSX

Theo ghi nhận của Box Office Vietnam, không chỉ dịp Tết mà nhiều dịp khác trong năm, các phim bom tấn từ hãng lớn hoặc phim ăn khách áp đảo phòng vé đều có trên 3.000, 4.000 suất chiếu mỗi ngày tùy quyết định của rạp.

Mai có số suất chiếu tương đương Nhà bà Nữ của Trấn Thành vào Tết năm ngoái. Phim đứng thứ hai năm ngoái là Chị chị em em có số suất chiếu bằng một nửa Nhà bà Nữ nhưng cũng thu hơn trăm tỉ.

Bên cạnh số suất chiếu lớn, tỉ lệ lấp đầy sẽ quyết định độ thu hút của bộ phim, khiến nhà rạp điều chỉnh tăng hoặc giảm suất mỗi ngày. Số suất chiếu của Mai sẽ còn tăng nếu tỉ lệ lấp đầy tốt.

Theo số liệu do Box Office Vietnam, Mai có suất chiếu gấp đôi Gặp lại chị bầu và gấp nhiều lần các phim khác ở tất cả hệ thống rạp gồm CGV, Lotte Cinema, BHD Star, Galaxy, Beta Cinema...

Trong số này, có những hệ thống rạp liên quan đến các nhà phát hành "đối thủ" - đang phát hành phim Tết khác như Trà, Sáng đèn, Gặp lại chị bầu.

Điều đó có nghĩa là dựa trên nhu cầu của thị trường, các hệ thống rạp cũng không thể đặt "phim nhà" lên trước Mai - một phim có khả năng thu lời lớn hơn. Riêng Beta Cinema cũng đã chia số suất chiếu cao thứ hai cho Trà, phim do Beta Distribution phát hành. Tuy nhiên, điều này vẫn không tránh được cho Sáng đèn, Trà bị loại sớm khỏi đường đua phim Tết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem