Phim Việt chiếu rạp Tết chỉ mong được phục vụ khán giả, hòa vốn

Thúy Ngọc Thứ bảy, ngày 30/01/2021 19:01 PM (GMT+7)
Một trong các phim Việt chiếu rạp Tết Nguyên đán 2021 là "Gái già lắm chiêu V" đã họp báo online và khẳng định rằng: "Chỉ cần khán giả đeo khẩu trang ra rạp thì việc chiếu phim hoàn toàn có thể xảy ra".
Bình luận 0

Phim chiếu rạp Tết: Không nên tính toán thiệt - hơn

Phim Việt chiếu rạp Tết chỉ mong được phục vụ khán giả và hòa vốn - Ảnh 1.

Phim Việt chiếu rạp "Gái già lắm chiêu V" họp báo online sau khi hủy sự kiện ra mắt tại TP.HCM và Hà Nội.

Tình hình dịch Covid-19 bùng phát khiến cho không ít những bộ phim Việt chiếu rạp dịp Tết phải công bố trì hoãn tạm thời. Theo dự kiến, ê-kíp "Gái già lắm chiêu V" sẽ có hai buổi họp báo tại Hà Nội và TP.HCM. Sau đó, hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito, diễn viên chính Kaity Nguyễn đại diện cho ê-kíp đành thực hiện buổi họp báo online tại fanpage chính thức của phim thay vì tổ chức trực tiếp, giao lưu khán giả. 

Buổi họp báo online giữa tình hình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng nhằm giải đáp những thắc mắc xoay quanh bộ phim, đồng thời đưa ra lời khẳng định từ ê-kíp về lịch trình phim công chiếu.

Phim Việt chiếu rạp Tết chỉ mong được phục vụ khán giả và hòa vốn - Ảnh 2.

Kaity Nguyễn bày tỏ sự tiếc nuối vì họp báo không được tổ chức trực tiếp, giao lưu khán giả.

Đạo diễn Nam Cito cho biết: "Không chỉ ở Hà Hội, buổi họp báo tại TP.HCM vào ngày 3/2 cũng sẽ bị hủy để đảm bảo an toàn và chấp hành yêu cầu không tụ tập đông người của Chính phủ".

Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ khi hoạt động quảng bá của phim bị ảnh hưởng nặng nề: "Hai ngày gần đây, chúng tôi rơi vào cảm giác rất buồn vì công tác chuẩn bị cho sự kiện gần như hoàn tất".

Việc hủy tạm thời tất cả các sự kiện thì điều nhiều người quan tâm nhất chính là sự thiệt hại về kinh tế, đạo diễn Nam Cito cho biết: "Đây cũng không phải là lúc thích hợp cho việc tính toán những thiệt hại mà quan trọng hơn là luôn sẵn sàng để đưa phim ra rạp vào thời điểm ổn định nhất".

Phim Việt chiếu rạp Tết chỉ mong được phục vụ khán giả và hòa vốn - Ảnh 3.

Đạo diễn, nhà sản xuất Nam Cito.

Thông tin này không chỉ khiến khán giả hụt hẫng mà những người trong đoàn cũng cảm thấy buồn. "Hai ngày nay, chúng tôi cũng đã cứng cỏi hơn sau những lời động viên của nhiều đồng nghiệp và khán giả. Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị gần như hoàn thành cho hai sự kiện buổi ra mắt ở TP. HCM và Hà Nội. Thiệt hại lớn nhất không phải nằm ở bao nhiêu tiền mà đó là điều tôi luôn muốn tri ân khán giả ở cả hai miền cho sự ủng hộ đối với vũ trụ điện ảnh "Gái già lắm chiêu" trong 7 năm qua", đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ.

Phim Việt chiếu rạp Tết chỉ mong được phục vụ khán giả và hòa vốn - Ảnh 4.

Đạo diễn Bảo Nhân.

"Nếu tính tiền cát-xê cho diễn viên đi lại quảng bá cho phim trong nửa năm qua đã gấp đôi thù lao đóng phim", phía ê-kíp "Gái già lắm chiêu V" chia sẻ.

Đạo diễn Bảo Nhân còn hài hước ví chặng đường mà ê-kíp "Gái già lắm chiêu" đã đi qua giống như nhân vật Đường Tăng đi thỉnh kinh và tới với kiếp nạn cuối cùng, sau đó sẽ thỉnh được chân kinh.

Về nội dung phim, đạo diễn Bảo Nhân cũng chia sẻ câu chuyện của "Gái già lắm chiêu V" rằng: "Phim làm cho mùa phim Việt chiếu rạp Tết nhưng nội dung phim xoay quanh những drama, gia đình và phụ nữ hoàn toàn thích hợp để chiếu vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm. Vì vậy, nội dung phim sẽ không bị điều chỉnh. Tuy nhiên, Kaity vẫn hy vọng phim sẽ ra rạp đúng mùng 1 Tết vì ngay từ cái tên đến câu chuyện đều rất ý nghĩa để xem vào mùa Tết".  

Phim Việt chiếu rạp Tết chỉ mong được phục vụ khán giả và hòa vốn - Ảnh 6.

Trước câu hỏi: "Liệu phim có thể bị mang lên chiếu trên nền tảng xem phim trực tuyến vì dịch bệnh?", đạo diễn Bảo Nhân khẳng định, ê-kíp vẫn muốn "Gái già lắm chiêu V" được ra rạp phim chiếu Tết: "Phim sẽ phải phát hành ở rạp, sau đó mới phục vụ khán giả trên các nền tảng xem phim số".

"Trong một lần, chú Hoàng Dũng bị đau lưng rất nặng nhưng cuối cùng chú vẫn bay vào TP.HCM để ghi hình. Chú không thể đứng ghi hình suốt được, một lúc chú lại phải ngồi xuống, có lúc chú còn không ngồi được vì đau. Điều đó khiến tôi rất cảm kích và cảm động. Tôi đã quyết định có bao nhiêu tiền cũng sẽ đổ ra để làm bộ phim tốt nhất", đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ.

Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ thêm: "Đây là một trong những dự án phim chúng tôi nhận được hỗ trợ, yêu thương của các diễn viên rất lớn. Lịch trình quảng bá phim kéo dài nửa năm, tuần nào các diễn viên cũng phải đi event, chụp hình, quay hình để phục vụ cho quá trình truyền thông phim cả. Nếu tính tiền cát-xê cho diễn viên trong những việc đó thì chắc gấp đôi thù lao đóng phim này rồi. 

Đó là sự ghi nhận đầu tiên mà chúng tôi rất trân trọng với dàn diễn viên. Chính vì vậy chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất để không phụ lòng các diễn viên. Khi làm phim này, hầu như chúng tôi có bao nhiêu tiền đều không ngại chi ra để làm bộ phim tốt nhất có thể".

Phim Việt chiếu rạp Tết chỉ mong được phục vụ khán giả và hòa vốn - Ảnh 9.

Ê-kíp cũng khẳng định: "Sẽ giữ nguyên lịch phát hành "Gái già lắm chiêu V" vào mùng 1 Tết".

Các bộ phim Việt chiếu rạp khác cũng mong phục vụ khán giả vào dịp Tết

Được hỏi về lịch chiếu phim trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phía đạo diễn cũng chia sẻ: "Hiện tại còn 2 tuần nữa đến Tết, chúng tôi tin Chính phủ sẽ kiểm soát dịch bệnh. Nếu tình hình phức tạp hơn thì chúng tôi buộc phải tính phương án phát hành khác. Như tôi đã nói phải an toàn thì khán giả mới thật sự trở lại và tận hưởng bộ phim Việt chiếu rạp một cách trọn vẹn nhất".

Đạo diễn Bảo Nhân cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi kiên quyết giữ lịch phát hành tại rạp vào mùng 1 Tết. Nếu dịch bệnh được kiểm soát và khán giả vẫn ra rạp xem phim thì dù phải mang khẩu trang, không chỉ "Gái già lắm chiêu V" mà tất cả các bộ phim Việt chiếu rạp khác cũng mong muốn phục vụ khán giả vào đầu năm mới. Hiện tại, chúng tôi hy vọng chỉ cần hòa vốn là đủ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem