Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Vận động nông dân sản xuất, phải hỗ trợ, kết nối nơi tiêu thụ

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 19/08/2022 15:57 PM (GMT+7)
Trong chuyến công tác các tỉnh, thành phía Nam, ngày 19/8, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH TƯ Hội NDVN) Cao Xuân Thu Vân đã có buổi làm việc với Hội Nông dân TP Cần Thơ.
Bình luận 0

Báo cáo với Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân, ông Nguyễn Vũ Phương - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ cho hay, trong 11 chỉ tiêu TƯ Hội NDVN giao trong năm 2022, ngoài 1 chỉ tiêu chờ xét cuối năm, đến nay có 8 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt 100%, 2 chỉ tiêu còn lại đạt từ 95,99% - 99,58%.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Hội vận động nông dân sản xuất, phải cho biết nơi tiêu thụ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân làm việc với Hội Nông dân TP.Cần Thơ vào ngày 19/8. Ảnh: Huỳnh Xây.

"Có nhiều chỉ tiêu vượt rất cao, cụ thể như cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt 240%" - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ nói.

Trong 8 tháng qua, Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã phát triển mới được 5.673 hội viên nông dân, nâng tổng số hội viên nông dân toàn thành phố lên 80.103 hội viên, chiếm 87,57% so với hộ nông nghiệp (91.472). Hiện toàn thành phố có 553 chi Hội, 1.503 tổ Hội.

Ông Phương đề nghị TƯ Hội NDVN tăng nguồn phân bổ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương (hiện nay khoảng 6 tỷ đồng), đồng thời ưu tiên các chương trình, dự án cho TP.Cần Thơ, góp phần đưa TP.Cần Thơ phát triển xứng đáng là trung tâm vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân TP.Cần Thơ trong những tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân cho rằng, một trong những vấn đề quan trọng để các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trước tiên là phải đoàn kết, đồng lòng, phối hợp cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp đoàn thể phát triển.

Đối với đề xuất Trung ương Hội tăng nguồn phân bổ Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho TP.Cần Thơ, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân yêu cầu Hội Nông dân TP.Cần Thơ nêu rõ thêm về lý do, cụ thể là các công việc quan trọng để sử dụng nguồn vốn cần tăng thêm này.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Hội vận động nông dân sản xuất, phải cho biết nơi tiêu thụ - Ảnh 2.

Sau buổi làm việc với Hội Nông dân TP.Cần Thơ, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân thăm mô hình nuôi cá trên lồng bè, làm du lịch của ông Lý Văn Bon ở Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN mong muốn Hội Nông dân TP.Cần Thơ học hỏi thêm mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả ở các vùng miền khác, sau đó về địa phương phát triển nhân rộng hoặc mời gọi các chủ thể mô hình kinh tế nông nghiệp hay nói trên về hỗ trợ nông dân thực hiện.

"Cán bộ Hội Nông dân hiện nay phải chuyển đổi tư duy, có cách nhìn về kinh tế nông nghiệp hơn để giúp đỡ nông dân phát triển, thay đổi cuộc sống. Tại TP.Cần Thơ có nhiều trường đại học, có thể xin tham gia đi học về lĩnh vực này, sau đó tập huấn lại cho các cán bộ hội, hội viên" - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN nói.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN cũng đề nghị các cấp Hội chú trọng hỗ trợ các hợp tác xã (HTX), giúp HTX kết nối với các sở, ngành có liên quan về mọi mặt, nhất là về kỹ thuật sản xuất, vốn, đầu ra sản phẩm,...

Trước khi phát động nông dân trồng cây gì, nuôi con gì, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân lưu ý, phải cho nông dân đó biết quy trình sản xuất như thế nào, tiêu thụ sản phẩm nơi nào, vay vốn ở đâu và khi nào thu hồi vốn. Cũng có nghĩa là cán bộ Hội Nông dân tuyên truyền người dân làm nhưng phải có căn cứ, lúc đó mới có thể thuyết phục.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân đã đến thăm và chào xã giao với ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Hội vận động nông dân sản xuất, phải cho biết nơi tiêu thụ - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân đã đến thăm và chào xã giao với ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Tại buổi gặp gỡ, ông Hiểu đã thông tin sơ bộ về kết quả kinh tế, xã hội mà TP.Cần Thơ đã đạt được trong những tháng đầu năm. Đồng thời cho biết, thời gian qua, Hội Nông dân TP.Cần Thơ phối hợp rất tốt với các sở, ngành trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thành phố, nhất là lĩnh vực nông dân, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người nông dân.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ Hội Nông dân ở các lĩnh vực, hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt là phát triển các mô hình kinh tế, phát hiện và nhân rộng những mô hình có tiềm năng, hỗ trợ vốn vay kịp thời cho các chủ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem