Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Sẽ có chính sách đặc thù cho Hội Nông dân ở tỉnh công nghiệp

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 17/08/2022 12:02 PM (GMT+7)
Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có những trao đổi về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong buổi thăm, làm việc với Tình ủy Bình Dương ngày hôm nay, 17/8.
Bình luận 0

Thực tiễn hiệu quả, sinh động từ phong trào Hội Nông dân ở Bình Dương sẽ là cơ sở để Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham mưu các chính sách đối với nông dân, Hội Nông dân ở các tỉnh có đặc thù phát triển công nghiệp. Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ như thế tại chuyến thăm và làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương.

Tập hợp đa dạng thành phần làm hội viên Hội Nông dân

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Cao Xuân Thu Vân làm Trưởng đoàn. 

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao đã thông báo kết quả kinh tế, xã hội mà Bình Dương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Chuyến thăm và làm việc của bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chuyến thăm và làm việc của bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương cũng bày tỏ mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành nông nghiệp, nhằm góp phần nâng cao đời sống người nông dân địa phương.

Bà Cao Xuân Thu Vân cho biết, chuyến công tác lần này của Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình thực tế ở các tỉnh thành phía Nam.

Bà Cao Xuân Thu Vân đánh giá cao công tác Hội Nông dân ở Bình Dương thời gian qua. Điển hình như việc phát triển hiệu quả các chi tổ hội nghề nghiệp, hoạt động của Chi hội Nông dân tỷ phú hoặc danh hiệu Nông dân Bình Dương xuất sắc do Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức.

Từ phong trào của Hội Nông dân tỉnh, Bình Dương đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân tiêu biểu, những cách làm thành công, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những kết quả này góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Bình Dương.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội Nông dân ở những tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM... cũng có những khó khăn mang tính đặc thù. Đó là số lượng hội viên nông dân có chiều hướng giảm do áp lực đô thị hóa.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan mô hình trồng chuối ở khu công nghệ cao An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan mô hình trồng chuối ở khu công nghệ cao An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, phong trào Hội Nông dân ở các tỉnh công nghiệp cũng có những thuận lợi nhất định khi tận dụng được nền tảng công nghiệp hiện đại để tạo ra những mô hình mới, khác biệt so với các tỉnh thuần nông.

Hội Nông dân Bình Dương là một tổ chức điển hình khi có nhiều điểm sáng trong tổ chức hoạt động, nhiều cách làm hay trong phong trào nông dân.

Vì thế, bà Cao Xuân Thu Vân đề nghị Hội Nông dân tỉnh Bình Dương không nên xem việc giảm số lượng hội viên là một gánh nặng quá lớn.

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cần vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức để tập hợp đa dạng thành phần tham gia vào Hội Nông dân. "Số lượng có thể giảm nhưng chất lượng phải tăng", bà Vân nhấn mạnh.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan mô hình chăn nuôi gà khép kín của Nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2021. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan mô hình chăn nuôi gà khép kín của Nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Bình Dương năm 2021. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chính sách đặc thù cho Hội Nông dân ở các tỉnh công nghiệp

Bên cạnh nỗ lực của các Hội Nông dân các cấp, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Tỉnh ủy Bình Dương quan tâm hỗ trợ, giúp Hội Nông dân đổi mới phương thức tập hợp hội viên.

Đây là cơ sở giúp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổng kết thành lý luận. "Từ đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ đề xuất Chính phủ có một số chính sách đối với nông dân, Hội Nông dân ở các tỉnh phát triển công nghiệp như Bình Dương", bà Vân chia sẻ.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ mong muốn Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ mong muốn Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trao đổi thêm với ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, bà Vân đánh giá, giải thưởng Nông dân Bình Dương xuất sắc là một hoạt động đặc sắc do Hội Nông dân Bình Dương tổ chức hàng năm.

Giải thưởng đã cho thấy, không phải chỉ các tập đoàn, các công ty lớn đến đầu tư tại Bình Dương mới thành đạt. Thực tế là nông dân biết cách làm ăn cũng sẽ trở thành thành tỷ phú, cũng thành đạt ngay trên vùng đất Bình Dương này.

Vì thế, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ mong muốn Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục quan tâm đến giải thưởng này.

Từ đó, tỉnh Bình Dương có thể liên kết, nâng lên thành giải thưởng của Hội Nông dân ở các địa phương có chung đặc thù phát triển công nghiệp. 

"Giải thưởng đã và đang tạo nên sự lan tỏa trong nỗ lực xây dựng, phát triển cho địa phương; song song với với nỗ lực mời gọi đầu tư của tỉnh Bình Dương", Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem