Phó Chủ tịch Hội NDVN và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh

Trần Anh Thứ ba, ngày 19/09/2023 11:42 AM (GMT+7)
Sáng 19/9, tại thành phố Đồng Hới, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã chính thức diễn ra. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu dự và chỉ đạo Đại hội...
Bình luận 0

Dự đại hội có bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; sự hiện diện của 254 đại biểu, đại diện cho 160.000 hội viên, nông dân trên toàn tỉnh này.

Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, cho biết, nhiệm kỳ (2018-2023), Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau cố gắng, đoàn kết, sáng tạo trong tập hợp, đoàn kết nông dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tham gia có hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Quảng Bình: Thời kỳ chuyển đổi số, nông dân là chủ thể, trung tâm quá trình phát triển - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Anh

Cũng theo báo cáo, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Bình trên đà phát triển, ngành nông nghiệp tiếp tục định hướng chuyển từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp". Sản lượng lương thực năm 2022 đạt 29,8 vạn tấn.

Nông dân Quảng Bình rất phấn khởi khi Đảng, Nhà nước ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chính sách an sinh xã hội cho người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng cải thiện, trình độ dân trí từng bước nâng cao; điều kiện ăn, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh đạt 98%.

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh này thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân, những khó khăn, bức xúc và dư luận xã hội để kịp thời đề xuất với các cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Quảng Bình: Thời kỳ chuyển đổi số, nông dân là chủ thể, trung tâm quá trình phát triển - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Anh

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh Quảng Bình phát triển mới 13.922 hội viên, tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 159.832 người. 100% chi hội có Quỹ Hội, 5 năm qua toàn tỉnh này phát triển được 48,5 tỷ đồng quỹ Hội.

5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Bình quân hàng năm có gần 125.500 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì "Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc". Nhiều tổ chức Hội, cán bộ, hội viên được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các cấp, các ngành.

Nhiệm kỳ mới, mục tiêu mới, thắng lợi mới

Với quyết tâm "Đoàn kết, đổi mới, hợp tác, phát triển", nhiệm kỳ tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp đông đảo hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Quảng Bình: Thời kỳ chuyển đổi số, nông dân là chủ thể, trung tâm quá trình phát triển - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm đánh giá cao thành tích Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đạt được trong nhiệm kỳ X và gợi ý, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Trần Anh

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với đông đảo nông dân.

Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, đổi mới phương thức tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức Hội thông qua xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, các câu lạc bộ của nông dân...

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Quảng Bình: Thời kỳ chuyển đổi số, nông dân là chủ thể, trung tâm quá trình phát triển - Ảnh 4.

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình tặng bức trướng cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trần Anh

Các cấp Hội Nông dân Quảng Bình phải phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" với những hoạt động cụ thể. Gắn phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh mà lực lượng nòng cốt, dẫn dắt là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nông dân làm mục tiêu, nội dung hoạt động của Hội.

Các cấp Hội trong tỉnh cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, vai trò làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nông dân.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Quảng Bình: Thời kỳ chuyển đổi số, nông dân là chủ thể, trung tâm quá trình phát triển - Ảnh 5.

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trần Anh

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, bước vào thời kỳ chuyển đổi số, nông dân không chỉ là chủ thể mà còn là trung tâm của quá trình phát triển. Nông dân phải là lực lượng chính trị - xã hội vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trình độ và năng lực làm chủ nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp Hội cần thể hiện hơn nữa vai trò là cầu nối liên kết 6 nhà (Nhà nông - nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà băng và nhà phân phối) trong việc hình thành các chuỗi giá trị nông sản, đem lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiện đại.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Quảng Bình: Thời kỳ chuyển đổi số, nông dân là chủ thể, trung tâm quá trình phát triển - Ảnh 6.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình khóa XI. Ảnh: Trần Anh

"Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình phải phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nông dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, Trong phiên làm việc ngày thứ nhất, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu đoàn đại biểu gồm 13 người dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Hội nghị Ban Chấp hành khóa XI lần thứ nhất đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu ông Trần Tiến Sỹ tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Nam Long và bà Đỗ Thị Hoài Thu tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem