Đại hội Hội Nông dân huyện Lệ Thủy: Ông Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch

Trần Anh Thứ năm, ngày 01/06/2023 12:14 PM (GMT+7)
Trong hai ngày 30 - 31/5, Hội Nông dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lệ Thủy.
Bình luận 0

Gần 20.000 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, các cấp Hội Nông dân huyện Lệ Thủy đã đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Hàng năm có trên 20.000 hộ đăng ký phấn đấu thực hiện.

Đến nay, toàn huyện này có 19.779 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Một số điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, như: Đinh Đăng Tuân, Trần Kim Phi, Nguyễn Quang Ngọc, Bùi Hữu Huế, Trần Trung Kiên…

Đại hội Hội Nông dân huyện Lệ Thủy: Ông Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thông qua phong trào, Hội nông dân các cấp ở huyện Lệ Thủy đã tích cực vận động hội viên đóng góp 2,5 tỷ đồng và trên 7.300 ngày công trực tiếp giúp đỡ cho 147 hộ thoát nghèo, phối hợp giúp đỡ cho trên 386 hộ thoát nghèo.

Các cấp Hội nỗ lực thực hiện vai trò nồng cốt trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng chống tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu; tham gia bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh xã hội…

5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp vận động hội viên, nông dân đóng góp gần 40.914 tỷ đồng, hiến 42.230 m2 đất, hiến tài sản, cây, đóng góp 73.100 ngày công xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, phúc lợi công cộng; xây dựng 89 vườn hộ kiểu mẫu, 5 khu dân cư kiểu mẫu, hiện có 19/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội Hội Nông dân huyện Lệ Thủy: Ông Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 2.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân. Tích cực vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tạo nguồn vốn cho nông dân phát triển sản xuất. Đặc biệt, Hội nông dân các cấp ở huyện này tích cực giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là sau trận lũ lụt lịch sử tháng 10 năm 2020 trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), các cấp Hội đã phối hợp vận động, hướng dẫn, xây dựng hồ sơ để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn huyện này có 21 sản phẩm OCOP được công nhận sản phẩm đạt chuẩn 3 sao và 4 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh Quảng Bình. Đã có 25 sản phẩm của nông dân được đưa lên sàn thương mại điện tử postmart.vn.

Trong nhiệm kỳ qua, các tập thể và cán bộ, hội viên nông dân huyện vinh dự được tặng thưởng 3 Huân chương Lao động hạng 3; 8 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 16 Bằng khen của Trung ương Hội; 46 Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình; 21 Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình. 

Bầu 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lệ Thủy

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lệ Thủy khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 23 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch hội. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội HND tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Hội Nông dân huyện Lệ Thủy: Ông Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lệ Thủy khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển", Hội Nông dân huyện Lệ Thủy tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần đưa huyện Lệ Thủy phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đề nghị các cấp Hội tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ hội viên nông dân. Xác định trọng tâm của công tác tuyên truyền là gắn tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Chăm lo xây dựng các cấp Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hướng trọng tâm tập trung xây dựng cơ sở Hội thực sự là nền tảng, chỗ dựa để thu hút nông dân vào Hội.

Đại hội Hội Nông dân huyện Lệ Thủy: Ông Nguyễn Văn Tùng tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 4.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lệ Thủy bầu 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lệ Thủy khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiếp tục thực hiện có chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên nông dân. Trong đó, tập trung chỉ đạo, vận động để phát triển toàn diện hơn phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tôi đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trách nhiệm được Đại hội giao phó, lãnh đạo thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân huyện Lệ Thủy đạt được nhiều thắng lợi mới", ông Trần Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem