Đại hội Hội Nông dân TP. Đồng Hới: Ông Đặng Văn Kỳ tái đắc cử Chủ tịch

Trần Anh Thứ sáu, ngày 09/06/2023 15:00 PM (GMT+7)
Ngày 8/6, Hội Nông dân TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Đặng văn Kỳ tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP. Đồng Hới.
Bình luận 0

Hơn 5.700 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân TP. Đồng Hới đã bám sát chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để cụ thể hóa thành chương trình hành động thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của các cấp hội.

Nội dung và phương thức hoạt động của hội từng bước được đổi mới, có chủ đề, trọng tâm, trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Đại hội Hội Nông dân TP. Đồng Hới: Ông Đặng Văn Kỳ tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đặc biệt, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" phát triển về cả quy mô, chất lượng và hiệu quả, thu hút hàng nghìn hội viên tham gia.

Trong 5 năm qua, có 5.723 hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 1.433 hộ so với đầu nhiệm kỳ.

Với tinh thần "lá lành, đùm lá rách", các hộ sản xuất, kinh doanh  giỏi đã đóng góp 450 triệu đồng, 1.200 ngày công, giúp đỡ 175 hộ nông dân nghèo, khó khăn. Hội còn đảm nhận xây mới, sửa chữa 4 nhà ở cho hội viên nghèo theo kế hoạch của thành phố.

Đại hội Hội Nông dân TP. Đồng Hới: Ông Đặng Văn Kỳ tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 2.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong ghi nhận, biểu dương những thành tích của hội viên, nông dân và các cấp hội nông dân thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của thành phố.

Bầu 21 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Đồng Hới

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Đồng Hới khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 21 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Đặng Văn Kỳ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển", Hội Nông dân huyện TP. Đồng Hới tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần đưa huyện Lệ Thủy phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội Hội Nông dân TP. Đồng Hới: Ông Đặng Văn Kỳ tái đắc cử Chủ tịch - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Đồng Hới vinh dự được nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam vì đạt thành tích đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đề nghị các cấp Hội tập trung nghiên cứu, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân trong tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 – khoá 13 của Đảng về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn.

Xác định rõ, mục tiêu quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động của Hội là phải làm thay đổi nhận thức, tư duy của nông dân và xã hội về phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp đô thị. Phải lấy việc đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân làm cơ sở, nền tảng mọi hoạt động của tổ chức Hội.

Tập trung chỉ đạo, vận động để phát triển toàn diện hơn phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem