Phó Chủ tịch huyện cản trở bán đấu giá?

Thứ năm, ngày 16/02/2012 08:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ, vừa bị người dân “tố” đã ra văn bản gây cản trở việc bán đấu giá tài sản để thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Bình luận 0

Theo trình bày của ông Huỳnh Ngọc Minh Tuấn – người được ông Huỳnh Thanh Hùng và bà Huỳnh Mỹ Lệ ủy quyền, bản án số 39/2009/DSST ngày 18.9.2009 của TAND huyện Cờ Đỏ đã tuyên xử buộc ông Hồ Thanh Xuân và vợ là bà Bùi Thị Bé – cùng ngụ ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, hoàn trả cho bà Lệ 80 chỉ vàng 24k 98%.

Sau khi có bản án, phía bà Lệ có đơn yêu cầu thi hành án và ngày 26.10.2009, cơ quan thi hành án dân sự (THADS) huyện Cờ Đỏ ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu. Nhưng quá thời hạn thi hành án tự nguyện, vợ chồng ông Xuân vẫn không trả số vàng.

Và vụ việc nhùng nhằng kéo dài đến giữa năm 2011 thì Chi cục THADS huyện Cờ Đỏ mới tiến hành kê biên nhà và 403m2 đất thuộc thửa 1415, tờ bản đồ số 3 của vợ chồng ông Xuân để đảm bảo việc thi hành án. THADS ký hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.Cần Thơ đưa ra bán đấu giá nhà và diện tích đất nói trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguồn gốc nhà, đất mà Chi cục THADS huyện Cờ Đỏ tiến hành kê biên phát mãi là của ông Hồ Văn Hai – cha ruột ông Xuân. Ông Hai chết năm 1998 và không để lại di chúc (có để lại phần đất ở thửa số 1413, thửa 1415 thuộc tờ bản đồ số 3 và căn nhà trên đất tọa lạc tại ấp Thạnh Quới 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ).

Đầu tháng 7.2004, 5 người con của ông Hai (trong đó có ông Xuân) là những người cùng hàng thừa kế thứ nhất đã làm tờ thuận phân di sản thừa kế, trong đó thống nhất giao căn nhà và toàn bộ phần đất của ông Hai cho ông Xuân. Những người ở hàng thừa kế thứ nhất đứng tên trong tờ thuận phân di sản thừa kế cam đoan không còn ai trong hàng thừa kế thứ nhất. Và ông Hai trước khi chết không làm di chúc cho bất cứ ai được hưởng di sản của ông khi ông chết.

Một lãnh đạo Cục THADS TP.Cần Thơ khi xem Văn bản số 117/BCĐTHADS đã cho rằng, ban hành như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật. Vì việc phân chia tài sản không phải là thẩm quyền của cơ quan thi hành án.

Vào tháng 5.2011, khi Chi cục THADS huyện Cờ Đỏ tiến hành kê biên ngôi nhà và 403m2 đất do ông Hai để lại và đã cho thời hạn 30 ngày để các bên có liên quan khởi kiện hay khiếu nại, nhưng sau đó cũng không có ai khởi kiện hay khiếu nại việc kê biên. Nhà và đất sau đó được đưa đi bán đấu giá và đã giảm giá lần 2 mà chưa có người đăng ký mua.

Tuy nhiên, việc bán đấu giá tài sản để thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật phải ngừng lại bởi ngày 20.12.2011, ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo THADS huyện Cờ Đỏ, ký Công văn số 117/BCĐTHADS gửi Chi cục THADS huyện Cờ Đỏ yêu cầu xác minh cụ thể hiện tại diện tích đất và căn nhà tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ do ai trực tiếp sử dụng. Đồng thời, công văn này yêu cầu lập thủ tục phân chia di sản thừa kế của ông Hai và ông Xuân (nếu có) để lại theo Luật Dân sự 2005, từ đó xác định quyền và nghĩa vụ của người nhận thừa kế theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem