Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đề nghị hỗ trợ câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản bền vững Quảng Ninh hoạt động hiệu quả

Bùi My Thứ bảy, ngày 13/07/2024 05:44 AM (GMT+7)
Nhằm khuyến khích người nuôi trồng thủy sản thay đổi thói quen không sử dụng hoá chất gây ô nhiễm môi trường, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" ở tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận 0

Ngày 12/7, tại huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra hội nghị triển khai thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững". Đây là chương trình hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao.

Hội nghị có sự tham gia của Hội Nông dân huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà và thành phố Móng Cái; lãnh đạo Hội Nông dân một số cơ sở có hội viên nông dân đang nuôi tôm; 50 hộ hội viên nông dân đang nuôi tôm quy mô lớn tại Móng Cái, Đầm Hà và Tiên Yên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn và Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao thông tin về mục đích thành lập Câu lạc bộ; cơ cấu, tổ chức của Câu lạc bộ; hoạt động chủ yếu của Câu lạc bộ; quyền hạn, nghĩa vụ của các thành viên Câu lạc bộ...

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đề nghị hỗ trợ câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản bền vững Quảng Ninh hoạt động hiệu quả- Ảnh 1.

Hội nghị triển khai thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" ở tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Quyền lợi khi tham gia Câu lạc bộ Nuôi trồng thủy sản bền vững

Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao chia sẻ, nghề nuôi tôm hình thành và phát triển trên 30 tỉnh, thành phố ven biển trải dài từ Quảng Ninh tới Cà Mau. Tuy nhiên, theo các thống kê cho thấy, tỷ lệ nuôi tôm thành công chỉ xấp xỉ 40%, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị dịch bệnh tấn công: EHP, đốm trắng, đỏ thân, EMS, TPD…

Hiện nay, người nuôi trồng thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn: Cạnh tranh về giá với Ecuador, Ấn Độ, Thái Lan; rủi ro sức gánh môi trường; hàng rào các chứng chỉ của thị trường EU, Mỹ; sự khó kiểm soát cung ứng đầu vào; thiếu các thiết bị kiểm soát môi trường; thiếu kiến thức nền do chưa được đào tạo nghề; thiếu đơn vị hỗ trợ và chuyên gia tư vấn kỹ thuật độc lập, khách quan bảo vệ người nuôi trồng thủy sản khi gặp sự cố.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đề nghị hỗ trợ câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản bền vững Quảng Ninh hoạt động hiệu quả- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao chia sẻ về quyền lợi khi tham gia Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững". Ảnh: Bùi My

Để giải quyết vấn đề này, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ đưa ra giải pháp hỗ trợ người nuôi tôm phát triển bền vững, đó là thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững". Qua đó phục vụ mục tiêu nuôi tôm giảm phí, gia tăng lợi nhuận, giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính, hướng tới mục tiêu nuôi tôm đạt chuẩn ASC".

Theo đó, mục đích thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" từng bước hình thành cộng đồng nuôi tôm có trách nhiệm, gắn mục tiêu phát triển nghề nuôi tôm với mục tiêu bảo vệ môi trường và hệ sinh thái bền vững; hỗ trợ trực tiếp người nuôi tôm giảm chi phí đầu vào từ 25 -30%; phát triển mô hình nuôi tôm cân bằng sinh học, không sử dụng hóa chất có hại cho môi trường: Chlorine, BKC và kháng sinh - hướng tới mục tiêu nuôi tôm đạt chuẩn ASC...

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đề nghị hỗ trợ câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản bền vững Quảng Ninh hoạt động hiệu quả- Ảnh 3.

Các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia Hội nghị triển khai thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" ở tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Hội viên Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" sẽ được tập huấn chuyển giao nuôi tôm theo quy trình cân bằng sinh học; được tặng sổ tay cẩm nang vàng nghề nuôi tôm; tham gia sinh hoạt CLB tại Hội Nông dân và các văn phòng đại diện Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn tại các địa phương, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, test 13 chỉ tiêu nước; hỗ trợ xử lý 35 tình huống rủi ro khẩn cấp thường gặp 24/7...

Trong đó, quy trình nuôi tôm cân bằng sinh học là quy trình "tạo môi trường hạnh phúc" nuôi khép kín, cách ly dịch bệnh, không xả thải gây hiệu ứng nhà kính. Đặc biệt, không sử dụng hóa chất có tính khử mạnh như: Chlorine, BKC, iodine và kháng sinh trong việc xử lý nước ao nuôi, chống stress, bảo vệ gan tụy và hệ tiêu hóa, kích thích khả năng miễn dịch tự nhiên.

Tại hội nghị, các hộ nuôi tôm cũng đã được Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn và Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao giải đáp các vấn đề về quy trình nuôi tôm cân bằng sinh học, cách "cắt tảo" trong ao nuôi tôm hiệu quả...

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đề nghị hỗ trợ câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản bền vững Quảng Ninh hoạt động hiệu quả- Ảnh 4.

Ông Kiều Văn Nguyệt (xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đặt câu hỏi tại hội nghị. Ảnh: Bùi My

Triển khai thành lập Câu lạc bộ Nuôi trồng thủy sản bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam cho biết, việc thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" theo đề xuất của Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn và Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao là hoạt động rất ý nghĩa.

Thông qua xây dựng Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới công tác vận động, tập hợp nông dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 46 - NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đề nghị hỗ trợ câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản bền vững Quảng Ninh hoạt động hiệu quả- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bùi My

Do đó, ông Phạm Tiến Nam đề nghị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn, giúp người nuôi tôm tiếp cận các công nghệ, dịch vụ thuận lợi nhất. Công ty cũng cần đưa ra các giải pháp để đảm bảo giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Ông Phạm Tiến Nam cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn chia sẻ kinh nghiệm vận hành Câu lạc bộ phù hợp với tình hình địa phương, để Câu lạc bộ hoạt động thực chất, hiệu quả. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Yên và cấp cơ sở quan tâm tạo điều kiện đối với công tác hội và phong trào nông dân, hỗ trợ Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" hoạt động hiệu quả.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đề nghị hỗ trợ câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản bền vững Quảng Ninh hoạt động hiệu quả- Ảnh 6.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh Đỗ Ngọc Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi My

Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên Vi Quốc Phương cũng cho biết, địa phương hiện nay có khoảng 1800ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 1200ha nuôi tôm. Năm 2023, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 4.000 tấn. Đề án "2 con, 1 cây" được huyện triển khai rộng khắp và tạo đột phá chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn.

Ông nhận thấy việc thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" rất phù hợp với tỉnh hình địa phương. Trong thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp tuyên truyền tới hộ nuôi tôm tham gia Câu lạc bộ.

Ông Đỗ Ngọc Nam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho hay, sau hội nghị, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đề nghị trước mắt thành lập Câu lạc bộ ở 3 địa phương Móng Cái, Đầm Hà, Tiên Yên; sớm thí điểm thực hiện quy trình nuôi tôm cân bằng sinh học để khẳng định kết quả…

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đề nghị hỗ trợ câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản bền vững Quảng Ninh hoạt động hiệu quả- Ảnh 7.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tham quan mô hình nuôi tôm tại thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vào sáng 12/7. Ảnh: Bùi My

Trước đó, chiều 11/7, Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao đã họp bàn về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Vận động thành lập Câu lạc bộ "Nuôi trồng thủy sản bền vững" tỉnh Quảng Ninh.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem