Phòng không
-
Quân đội Nga trong những năm qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt bởi sự xuất hiện của những siêu vũ khí thế hệ mới, thách thức sự thống trị quân sự của Mỹ và phương Tây.
-
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng sớm ngày 29.8 khiến Nhật Bản hết sức lo ngại vì tên lửa đã bay qua lãnh thổ nước này.
-
Hàng loạt các hệ thống tên lửa phòng không HQ-16 của Trung Quốc được cho là đang ùn ùn đổ về Tây Tạng, áp sát khu vực biên giới Ấn Độ.
-
Trung đoàn phòng không trang bị tổ hợp S-400 của Nga ở Moscow đã được đặt trong tình trạng báo động, vài ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân.
-
Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Nga để mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400.
-
Nga đã triển khai hệ thống tên lửa hiện đại S-400 tới bán đảo Crimea trong bối cảnh quan hệ với Ukraine căng thẳng trở lại.
-
Quân đội Nga được cho là sẽ nhận được lô tên lửa phòng không S-500 đầu tiên trong tương lai gần. Trong khi đó, Moscow vẫn đang tiếp tục thử nghiệm hệ thống S-350 Vityaz mới, nhằm thay thế cho các tổ hợp S-300PS hiện tại.
-
Theo các nhà phát triển vũ khí Nga, tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-500 mới sẽ có hệ thống truyền thông radio vượt trội hơn hẳn các hệ thống cùng loại trên thế giới về chất lượng, khoảng cách truyền dữ liệu và sự tàng hình.
-
Trung Quốc là khách hàng quốc tế đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung tiên tiến nhất của Nga, và điều này có thể tác động đến kế hoạch của Trung Quốc trên Biển Đông và biển Hoàng Hải.
-
Vào hôm 11.3, giám đốc tập đoàn công nghệ quốc gia Nga Rostec, ông Sergei Chemezov cho biết, mặc dù chưa hoàn thành xong hợp đồng nhưng Trung Quốc đã chuyển tiền đặt cọc thoả thuận tên lửa phòng không S-400 cho Nga.