Phòng tránh đau bụng khi đi du lịch

Thu Cúc (st) Thứ sáu, ngày 04/07/2014 11:04 AM (GMT+7)
Đau bụng khi đang đi chơi xa thật phiền toái và khổ sở. Một số cách đơn giản dưới đây có thể giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cơn đau, tận hưởng trọn vẹn hành trình.
Bình luận 0
Thức ăn uống lạ, thiếu vệ sinh cũng có thể làm cho hệ tiêu hóa của bạn chưa kịp thích ứng dẫn đến đau bụng khiến chuyến đi sẽ kém phần hấp dẫn.

Trước bữa ăn bạn nên uống một cốc nước ép cà rốt. Loại quả này là một trong những loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin, có tác dụng làm yên ngũ tạng, tăng cường thể chất và nâng cao khả năng miễn dịch, kháng khuẩn.

Nếu bạn là người "yếu bụng", khi du lịch, đừng quên mang đi vài lát gừng tươi. Dùng nước cốt gừng hay vài lát cho vào nước nóng, có tác dụng cầm nôn mửa hoặc tiêu chảy rất tốt. Một muỗng bột nghệ hay riềng pha vào nước ấm rồi uống cũng chữa được rối loạn tiêu hóa dạng nhẹ.

Trà là một loại thảo dược giúp bạn thoát khỏi cơn đau bụng nhanh chóng. Có thể uống trà bạc hà cay, trà quế, hoặc trà hoa cúc.

Bạc hà rất hữu ích, hãy uống mỗi lần khoảng 20 giọt pha nước ấm. Nếu không có dầu bạc hà, có thể uống trà bạc hà hay các thực phẩm có bạc hà. Tương tự, chanh leo hay nước hoa hồng cũng có tác dụng cứu trợ chứng buồn nôn và đau bụng.

Nếu như bạn mang theo trẻ nhỏ khi đi du lịch, đừng quên trong hành lý một ít mật ong. Mật ong là một loại dinh dưỡng tự nhiên, tính hòa, nhuận phổi nhuận tràng, đồng thời có thể “thanh lọc” cơ thể, làm cho cơ thể phục hồi lại chức năng bài tiết.

Cuối cùng, nên mang theo ít muối và vài quả chanh tươi, ngay khi có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, hãy pha một cốc nước chanh thêm muối sẽ giúp xử lý được tình huống cấp bách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem