Phòng virus Corona: Nhiều trường ở Hà Nội hướng dẫn học online

Hà My Chủ nhật, ngày 02/02/2020 07:15 AM (GMT+7)
Để đối phó với tình hình phức tạp của dịch bệnh Corona, nhiều trường học tại Hà Nội đã có các biện pháp cụ thể để phòng, chống và trấn an phụ huynh, học sinh.
Bình luận 0

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thông báo tới toàn thể phụ huynh, nếu có nhu cầu cho con nghỉ học để phòng dịch từ 1 - 2 tuần, phụ huynh có thể đăng ký với giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường sẽ gửi hướng dẫn học tại nhà và hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức khi con đi học trở lại.

Bà Đào Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết nhà trường cũng đã áp dụng nhiều biện pháp cụ thể để phòng, chống dịch, như vệ sinh hàng ngày các khu vực trong trường, trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn cho từng lớp học, toàn bộ cán bộ, giáo viên trong trường sẽ phải mang khẩu trang...

img

Nhiều trường học tại Hà Nội đã áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm phòng, chống dịch bệnh Corona.

Tại Trường Tiểu học Newton (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), để đảm bảo kiến thức cho học sinh trước tình hình một số lớp học chỉ có vài học sinh tới lớp do phụ huynh cho con em nghỉ ở nhà vào ngày 31/1, nhà trường đã tổ chức dạy học online từ ngày 3 - 9/2. 

Cụ thể, các môn học bao gồm: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Tùy theo từng môn học, giáo viên chủ nhiệm sẽ đăng bài giới thiệu nội dung kiến thức mới, video bài giảng điện tử (nếu có) và gửi link bài tập giao cho học sinh trước 18h hàng này để các con có dữ liệu học tập cho hôm sau. Mỗi bài học, giáo viên sẽ có phần lưu ý những kiến thức trọng tâm, kiến thức khó của bài.

Ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) đã gửi thông báo tới toàn thể phụ huynh để trả lời một số ý kiến của cha mẹ phụ huynh có nguyện vọng cho con nghỉ học vì lo lắng dịch bệnh Corona. Theo đó, nhà trường vẫn sẽ giảng dạy bình thường theo kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020, tình hình sẽ được thay đổi tùy vào chỉ đạo cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Trước đó, Bộ GDĐT đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố là địa phương do Thủ tướng công bố dịch (trước tiên theo Quyết định số 173/QĐ-TTg là 3 địa phương: Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa) cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm thời nghỉ học từ ngày 3/2 cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền và bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem