Phụ nữ mặc váy ngắn nhất... vào tuổi nào?

Thứ tư, ngày 11/04/2012 06:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Phụ nữ mặc váy ngắn chẳng có gì lạ, nhưng thông tin con gái tuổi 23 diện “quần một ống” cũn cỡn nhất mới khiến nhiều người vừa ngạc nhiên, vừa tò mò.
Bình luận 0

Các nhà khảo sát Anh cho biết, con gái bắt đầu xuất hiện nhu cầu mặc váy ngắn ở tuổi 14. Tuy nhiên, vì còn đang đi học, họ thường chỉ mặc váy đồng phục dài 46cm.

img

Tới năm 16 tuổi, hầu hết các thiếu nữ sẽ tự sắm cho mình một chiếc váy đi dạo phố, giao lưu bạn bè. Độ dài trung bình của váy là 36cm. “Tình hình” được duy trì tới tận năm các cô bước sang tuổi 19.

Sau đó, từ năm 20-23 tuổi, các cô nàng tiếp tục “ngắn hóa” trang phục yêu thích tới con số 32cm. Đặc biệt, gái tuổi 23 chuộng kiểu thời trang này nhất.

Khi có mối quan hệ nghiêm túc với cậu bạn trai nào đó, các nàng sẽ “lành tính” hơn và kéo dài váy thêm 5cm.

Những phụ nữ tự tin vẫn thoải mái diện váy ngắn cho tới tuổi 45. Bắt đầu từ tuổi 49 trở đi, váy của các quý bà thường quá đầu gối. Và khi về già, váy của họ ít nhất cũng phải dài 80cm.

Theo Sun
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem