Phụ nữ thông minh hiểu được tiền nên tiêu thế nào, người ngốc nghếch lại hay phàn nàn

Tùy Ý Thứ hai, ngày 27/09/2021 08:19 AM (GMT+7)
Phụ nữ càng kỹ tính, tiết kiệm thì càng không sướng nổi. Nếu bạn một lòng chỉ muốn tiết kiệm tiền không chỉ tiêu hao nhiều sức lực còn khiến chỉ số hạnh phúc giảm xuống không phanh.
Bình luận 0

Cuộc sống này, không ít phụ nữ oán giận: "Vì sao số tôi khổ như vậy?". Thế nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, bạn sẽ thấy rằng, kỳ thực đó không phải mệnh khổ mà là trồng cây nào, gặp quả nấy.

Phụ nữ thông minh đều hiểu được, tiền nên tiêu như thế nào, đau khổ phải đáng giá, hy sinh phải đạt được mục đích. Thế nhưng, người ngốc nghếch lại thường hay phàn nàn, thay vì cố gắng phấn đấu lại lười không thèm bỏ công sức.

Thời gian trôi qua, khoảng cách ngày càng lớn, số phận con người cũng khác nhau. Không thể không thừa nhận rằng, những người ngay cả bản thân mình cũng không tôn trọng, không yêu thương, cuộc sống thường rất tồi tệ.

Phụ nữ phải biết hy sinh một cách đáng giá

Không biết bạn có để ý hay không, rất nhiều người phụ nữ đều nghĩ rằng: "Sau khi kết hôn, nhất định phải cần kiệm, quản gia, của ta phúc người, không được ích kỷ nghĩ cho bản thân thì mới là một người vợ hiền, mẹ đảm"

Kết quả, chính bản thân mình mua cái gì cũng suy nghĩ, luyến tiếc, không dám ăn, không dám mặc, tự làm khổ chính bản thân.

Phụ nữ càng kỹ tính, tiết kiệm thì càng không sướng nổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dì Vương hàng xóm, một người phụ nữ đã nghỉ việc để làm nội trợ kể từ khi sinh con. Chục năm nay cuộc sống buồn tẻ trăm ngày như một, tất cả đều xoay quanh chồng con, cực kỳ tiết kiệm.

Có một lần, gia đình tổ chức sinh nhật cho dì, để tạo bất ngờ, chồng và con trai đã đặt tiệc tại một nhà hàng, hy vọng dì Vương sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Không ngờ, vừa bước vào nhà hàng, dì Vương đã quay đầu đòi về, trong miệng cằn nhằn: "Bữa cơm này quá đắt đỏ rồi, số tiền này mua được bao nhiêu thức ăn, làm được bao nhiêu bàn tiệc ở nhà, đừng phung phí".

Dì Vương lúc này hoàn toàn không để ý đến người chồng và đứa con trai đang xấu hổ sau lưng, tự mình cho là đúng, nghĩ rằng như thế mới phải đạo làm vợ, làm mẹ. Cứ như vậy, từ chuyện vui hóa thành chuyện bực bội. Từ đó về sau, mọi người trong gia đình muốn ăn liên hoan đều chọn cách tránh mặt dì Vương.

Theo thời gian, bầu không khí ở nhà dần thay đổi. Con trai dì Vương không muốn đưa mẹ đi đâu, vì tới nơi nào mẹ cậu cũng phàn nàn, kêu ca đắt đỏ, khiến cậu vô cùng xấu hổ.

Chồng dì Vương luôn dự tiệc một mình vì dì không có nổi một bộ váy đẹp trong tủ quần áo. Dì cho rằng, dự tiệc là khoe mẽ, không cần thiết, váy áo đẹp cũng chỉ để diện một hai lần.

Trong các cuộc nói chuyện gia đình, nội dung không phải "hôm nay thịt lợn giảm giá" thì sẽ là "tiền điện tháng trước bao nhiêu", vô cùng nhàm chán. Lâu dần, vợ chồng con cái phát sinh cãi vã, rất mệt mỏi.

Dì Vương khi rảnh lại đi ngồi lê với hàng xóm, phàn nàn rằng con trai bất hiếu, chồng vô tâm. Có thể thấy, những tầm thường của cuộc sống đã bào mòn người phụ nữ này từng chút một, biến dì Vương từ người phụ nữ sắc sảo ban đầu trở thành một người nhiều chuyện, lắm điều.

Phụ nữ tiết kiệm không tiêu tiền chỉ mài mòn hạnh phúc

Thực tế, mọi người đều biết tiền rất quan trọng thế nhưng lại không biết, tiêu tiền như nào còn quan trọng hơn. Một lòng chỉ muốn tiết kiệm tiền không chỉ tiêu hao nhiều sức lực còn khiến chỉ số hạnh phúc giảm xuống không phanh.

Phụ nữ thông minh biết cách quản lý, khống chế tiền bạc. Trong phạm vi vừa phải, tối đa hóa chỉ số hạnh phúc là món quà lớn nhất mà tiền bạc mang lại cho chúng ta.

Phụ nữ càng kỹ tính, tiết kiệm thì càng không sướng nổi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người ta thường nói, sự khác biệt giữa mọi người không phải ở tuổi tác hay ngoại hình mà ở khí chất toát ra từ trong ra ngoài. Có một câu chuyện xưa kể rằng, có một cô bé hoàn cảnh gia đình khó khăn từ nhỏ, khi đi học, cô bé luôn mặc chiếc váy cotton vài chục ngàn, rụt rè ngồi trong lớp.

Gia cảnh khốn khó thấm vào con người của cô bé, khi chân ướt chân ráo bước vào xã hội, cô bé luôn e dè. Thế nhưng không ai ngờ rằng chỉ trong ba năm sau khi tốt nghiệp đại học, cô bé nhút nhát ngày nào dường như đã lột xác, chuyên môn giỏi giang, đối đáp khéo léo, thoải mái, tự tin.

Hỏi ra mới biết, mấy năm nay, mỗi khi có thời gian, cô gái ấy đều đọc rất nhiều sách, dù có liên quan đến công việc hay không, mỗi tối từ 8 - 10 giờ tối là thời gian đọc sách không thể bỏ qua của cô nàng.

Thói quen này chính là hành trang quý giá được mẹ cô mài rũa cho cô từ khi còn nhỏ. Theo thời gian, thói quen này được hình thành, sách không chỉ mang lại cho cô vốn kiến thức phong phú mà còn giúp cô có cái nhìn đa chiều về cùng một vấn đề, đồng thời là vũ khí đắc lực giúp cô giỏi giang hơn.

Có người từng nói: "Đọc nhiều sách, ngoại hình cũng sẽ thay đổi". Thế nhưng không chỉ như vậy, khi bạn đọc nhiều sách hơn, thế giới nội tâm của bạn cũng sẽ thay đổi.

Từ đó, bạn sẽ có dũng khí vượt qua khó khăn, có ý chí quyết tâm trèo ra khỏi nơi tăm tối, khổ sở và quan trọng hơn là sở hữu khí chất toát lên từ việc học rộng biết nhiều.

Phụ nữ đừng tiếc đầu tư cho bản thân

Mỗi cuốn sách là một thế giới tinh thần được xây dựng bởi sự nỗ lực hết mình của tác giả. Thế giới tinh thần được bồi đắp, cuộc sống tự nhiên tươi sáng hơn. Đừng tiếc đầu tư cho bản thân mình.

Trong bộ phim "Thành phố lý tưởng" có một đoạn rất đặc sắc. Ngô Hồng Mai là một cô gái lấy tiết kiệm làm đầu, quần áo mặc đến bạc màu không muốn thay. Cũng vì vậy cô bị lãnh đạo phòng nhân sự phê bình nhiều lần.

Thêm vào đó, tính cách của Ngô Hồng Mai quá thẳng thắn, không khéo léo nên không được lòng đồng nghiệp. Cuộc sống ở công ty rất mệt mỏi, khó khăn.

Về đến nhà, Ngô Hồng Mai tâm sự với bạn trai, mong được tư vấn, giải quyết vấn đề. Không ngờ, sau khi nghe xong, bạn trai của Ngô Hồng Mai lần đầu dẫn cô đi mua sắm lại dẫn ngay đến khu giảm giá, chọn vài bộ quần áo lỗi thời sau đó an ủi cô: "Con gái chỉ cần có việc là được, cần gì phải cầu tiến"

Phụ nữ càng kỹ tính, tiết kiệm thì càng không sướng nổi - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Câu nói này khiến Ngô Hồng Mai bị tổn thương, dần có suy nghĩ khác về bạn trai. Tiếp đó, mỗi khi Ngô Hồng Mai hoàn thành công việc và trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, cô lại nhìn thấy bạn trai đang chơi game vô cùng thích thú, anh đeo tai nghe mà chẳng thèm quan tâm đến Ngô Hồng Mai, thả hồn vào màn hình máy tính.

Cứ như vậy, ở chung càng lâu, những khác biệt càng lộ rõ. Bạn trai của Ngô Hồng Mai là kẻ an phận, không tìm cách cải thiện, nâng cấp bản thân, có khó khăn thì chịu đựng, không tìm cách giải quyết. Ngô Hồng Mai dần dần tuyệt vọng, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng lựa chọn chia tay.

Ngày nay, nhịp sống xã hội không ngừng tăng tốc, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị tụt hậu theo dòng chảy của thời đại nếu ở bên một người bạn đời không cầu tiến.

Phụ nữ phải yêu chính mình mới có thể yêu thương người khác

Thay vì sống mệt mỏi như vậy, tốt hơn là bạn nên dũng cảm chia tay, theo đuổi cuộc sống mà bạn mong muốn. Hãy yêu thương chính bản thân mình. Chia tay vì không chung đường hướng là lựa chọn đúng đắn.

Phụ nữ thông minh hiểu được tiền nên tiêu thế nào, người ngốc nghếch lại hay phàn nàn - Ảnh 4.

Có một câu hỏi rất đau lòng từng được lan truyền trên mạng như sau: "Bạn là người duy nhất cần chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình, nhưng bạn có đang thực sự sống cuộc đời theo ý mình hay không?"

Có đúng hay không bạn đã từng vì muốn tiết kiệm chút tiền mà gạt bỏ nguyện vọng của bản thân? Cho dù bị trói buộc bởi nghèo khó, bạn vẫn không muốn tiến lên, không có động lực để trở nên mạnh mẽ hơn nữa?

Bạn đã từng níu kéo cảm giác vô vọng và miễn cưỡng buông tay hay chưa? Cuộc sống không dài cũng không ngắn. Đừng buông tay khi bạn đang cần tranh đấu, đừng lưu luyến khi phải buông tay và đừng cảm thấy ích kỷ khi tự mình đối xử tốt với chính bản thân mình.

Tận lực yêu thương chính mình, có như vậy mới đủ tư cách để yêu người khác. Đối tốt với bản thân mình là chìa khóa để hạnh phúc trường tồn.

Quãng đời còn lại rất quý giá, thời gian lại có hạn, đừng tăng thêm tiếc nuối, để rồi lại hối hận.

(Bài và ảnh: theo NE)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem