Phụ nữ vùng cao học chăm sóc trẻ sơ sinh

Lê San Thứ hai, ngày 13/06/2016 06:25 AM (GMT+7)
Hơn 1 năm qua, Hội Phụ nữ huyện Mường Tè (Lai Châu) đã phối hợp Tổ chức CWS triển khai các buổi truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho chị em phụ nữ ở 12 xã, thị trấn của huyện.
Bình luận 0

img

Đông đảo phụ nữ các dân tộc đến tham gia các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và được cán bộ truyền thông giải thích, hướng dẫn tận tình.  Ảnh: L.S

Hơn 1 năm qua, Hội Phụ nữ huyện Mường Tè (Lai Châu) đã phối hợp Tổ chức CWS triển khai các buổi truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho chị em phụ nữ ở 12 xã, thị trấn của huyện. Tại đây, chị em được xem các video clip và được thực hành các bước chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Những hoạt động trực tiếp này vừa giúp chị em dễ hiểu và hào hứng tham gia.

img

Sau khi nghe lý thuyết, chị em được thực hành ngay nên nhớ rất nhanh.  Ảnh: L.S

img

Hào hứng tham gia thực hành đỡ đẻ.  Ảnh: L.S

Theo báo cáo của Chương trình “Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh” được triển khai tại 14 tỉnh miền núi, trong đó có 10 tỉnh vùng núi phía Bắc cho thấy, cứ 521 phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49 tuổi) thì sẽ có một trường hợp tử vong mẹ, trong đó tỷ lệ tử vong mẹ ở các vùng Tây Bắc là 13,4%, các tỉnh vùng Tây Nguyên là 5,3% và thấp nhất là các tỉnh vùng Đông Bắc là 3,3%. Tỷ lệ chênh lệch này cũng phản ánh sự thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản đã gây tăng tử vong mẹ.

img

Cắt dây rốn cho trẻ sơ sinh. Ảnh: L.S

img

Học cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Ảnh: L.S

img

 Biết cho con bú đúng cách ngay sau khi sinh. . Ảnh: L.S

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem