Phú Yên: Xây kè bảo vệ dân

Thứ sáu, ngày 06/09/2013 12:04 PM (GMT+7)
Chính quyền tỉnh Phú Yên đã quyết định đầu tư 12 tỷ đồng để triển khai giai đoạn 1 thi công khẩn cấp dự án Kè chống xói lở bờ biển xóm Rớ.
Bình luận 0
Ngày 5.9, Ban quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên cho biết: Chính quyền tỉnh này đã quyết định đầu tư 12 tỷ đồng để triển khai giai đoạn 1 thi công khẩn cấp dự án Kè chống xói lở bờ biển xóm Rớ thuộc phường Phú Đông (TP.Tuy Hòa); dự kiến hoàn thành trước mùa mưa năm nay.

Kè dài 690m, cao trình đỉnh 5,5m, bảo vệ an toàn cho khoảng 200 hộ dân xóm Rớ luôn liên tục bị triều cường tấn công; gần đây nhất, đêm 24.12.2012, triều cường đã đánh sập 8 ngôi nhà. Ngoài ra, dự án còn khôi phục lại 280m mặt đường dẫn bến cá Đông Tác, đã bị triều cường cuốn trôi vào cuối năm qua. Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục xây kè dài 1.500m, từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ.

Đức Tuấn (Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem