Phượng Hoàng cổ trấn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp chìm trong biển lũ

Thứ năm, ngày 02/07/2020 11:45 AM (GMT+7)
Thị trấn cổ có hơn 2.000 năm lịch sử đẹp như mơ là khu vực mới nhất ở thượng nguồn đập Tam Hiệp bị ngập lụt, theo Taiwannews.
Bình luận 0
Phượng Hoàng cổ trấn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp chìm trong biển lũ - Ảnh 1.

Phượng Hoàng cổ trấn đẹp như mơ giờ đây chìm trong biển lũ.

Kể từ tháng 6, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh thành của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với nhiều thành phố trên và dưới đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất hành tinh - bị nước lũ nhấn chìm.

Điều này đặt ra nghi vấn về tính hiệu quả và ổn định của đập thủy điện Tam Hiệp. Phượng Hoàng cổ trấn, nằm trên một nhánh của sông Dương Tử thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, hình thành từ thời Xuân Thu (năm 770-476 trước Công nguyên) được báo cáo là khu vực bị ngập lụt mới nhất trong những ngày gần đây.

Phượng Hoàng cổ trấn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp chìm trong biển lũ - Ảnh 2.

Các phương tiện đi lại khó khăn di chuyển giữa biển nước lũ.

Các video được đăng tải trên mạng hôm thứ Ba (30/6) bởi người dân trong cổ trấn cho thấy những dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn chảy, nhấn chìm đường phố với những ngôi nhà cổ đẹp như mơ. Nhiều nơi nước ngập đến vai người lớn, ít nhất 20 người bị mắc kẹt tại 1 địa điểm ngập nặng. Ở những khu vực hiện đại hơn của cổ trấn, các phương tiện và người đi bộ đang vật lộn để di chuyển qua những xoáy nước màu nâu.

 Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA), mưa sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày 2-7 với mưa vừa đến mưa lớn ở miền Trung và miền Bắc Hồ Nam, bầu trời nhiều mây ở phía Đông Nam Hồ Nam và mưa nhẹ đến giông bão ở các khu vực khác của tỉnh.

Phượng Hoàng cổ trấn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp chìm trong biển lũ - Ảnh 3.

Dòng nước lũ đục ngầu ở Phượng Hoàng cổ trấn.

Cũng trong ngày 30/6, CMA cảnh báo mưa lớn trên khắp Trung Quốc ngày thứ 30 liên tiếp. Dự báo sẽ có mưa bão lớn ở Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc và các khu vực khác với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn (lượng mưa tối đa 20-60 mm).

Theo Liberty Times , toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đang bị mưa liên tục, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bước vào mùa lũ.  Đập Xiaolangdi, nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, đã bắt đầu xả nước lũ vào ngày 29/6 với tốc độ 5.520 m3/giây.

Tân Hoa Xã cũng đưa tin, sau khi đập Tam Hiệp xả lũ với tốc độ 34.700 m3/giây vào ngày 28/6, vấn đề lũ lụt đã trở nên trầm trọng hơn đối với nhiều thành phố ở hạ lưu.  

Minh Nhật (Taiwannews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem