Putin sẽ làm gì sau khi bị NATO từ chối các đề xuất sinh tử?

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) Thứ sáu, ngày 28/01/2022 07:06 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói rằng việc Mỹ từ chối nhu cầu an ninh quan trọng của Nga để lại rất ít khả năng lạc quan.
Bình luận 0
Putin sẽ làm gì sau khi bị NATO từ chối các đề xuất sinh tử? - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine ở Zolote. Ảnh AA

Mỹ đã yêu cầu một cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine, vài giờ sau khi Nga nói rằng "có rất ít cơ sở để lạc quan" nhưng cuộc đối thoại đó vẫn có thể thực hiện được trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra.

Đặc phái viên Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết trong một tuyên bố ngày 27/1 rằng, chính quyền Biden muốn thảo luận về "hành vi đe dọa" của Nga đối với Ukraine.

Bà Kinda nói: "Nga đang tham gia vào các hành động gây bất ổn khác nhằm vào Ukraine, gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình và an ninh quốc tế cũng như Hiến chương Liên hợp quốc. "Đây không phải là thời điểm để chờ xem. Hiện cần sự chú ý đầy đủ của hội đồng và chúng tôi mong muốn được thảo luận trực tiếp và có mục đích vào ngày 1/2".

Quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng xấu đi sau khi Moscow triển khai hàng chục nghìn binh sĩ ở biên giới với Ukraine. Điện Kremlin đã bác bỏ kế hoạch xâm lược nhưng tháng trước yêu cầu đảm bảo an ninh trên diện rộng, bao gồm cả đảm bảo Ukraine không bao giờ được phép tham gia liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu.

Đúng như dự đoán, Mỹ và liên minh phương Tây đã kiên quyết bác bỏ bất kỳ nhượng bộ nào về các điểm chính của Moscow, nói rằng việc đồng minh triển khai quân và thiết bị quân sự ở Đông Âu là không thể thương lượng.

Mỹ đã vạch ra các lĩnh vực mà một số mối quan tâm của Nga có thể được giải quyết, có thể đưa ra biện pháp nhằm giảm leo thang.

Sau khi Mỹ và NATO trả lời về các đề xuất của Nga bằng văn bản, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng phản ứng từ Mỹ - và một phản ứng tương tự từ NATO - để lại "chút cơ sở cho sự lạc quan", nhưng nói thêm rằng "luôn có triển vọng để tiếp tục đối thoại, đó là lợi ích của cả chúng ta và người Mỹ".

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhận xét rằng, câu trả lời của NATO đối với các yêu cầu chính của Nga không mang tính tích cực và triển vọng lạc quan rất ít.

Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào Tổng thống Vladimir Putin, người sẽ quyết định Nga sẽ phản ứng như thế nào trong bối cảnh lo ngại rằng châu Âu có thể lại chìm vào chiến tranh. Ông đã cảnh báo về "các biện pháp quân sự-kỹ thuật" không xác định nếu phương Tây từ chối chú ý đến các yêu cầu.

Trong khi đó, ông Peskov nói rằng Nga sẽ không vội vàng đánh giá các phản ứng của Mỹ đối với các đề xuất của Nga. 

Những động thái ban đầu đang cho thấy, Nga vẫn cởi mở nhưng "không lạc quan" về các cuộc đàm phán Ukraine. Moscow không hài lòng với việc từ chối yêu cầu phủ quyết đối với tư cách thành viên Nato tiềm năng của Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem