Quá tải bệnh viện

  • Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định, bệnh nhân ung thư sẽ được chăm sóc trong các khoa phòng được xây dựng mới, khang trang, thoát nỗi ám ảnh "nằm gầm giường" như trước đây.
  • Hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với kỳ vọng giảm tải cho Hà Nội với mức đầu tư 4.500 tỷ đồng mỗi bệnh viện nhưng đến nay vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm khiến nhiều người không khỏi xót xa.
  • Mô hình “Chuỗi phòng khám đa khoa” của các bệnh viện (BV) công lập trên địa bàn TP.HCM vừa được thí điểm thành lập, giúp mang cơ sở y tế đến gần dân hơn và là một trong nhiều giải pháp hữu hiệu góp phần giảm quá tải ở các BV.
  • Tại hội nghị triển khai công tác ngành y tế năm 2019 vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, nhiều BV tuyến trên đang loay hoay xử lý việc quá tải nên không tập trung được vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi thái độ phục vụ làm hài lòng người bệnh.
  • Thực chất đây là mô hình “Chuỗi phòng khám đa khoa” của các bệnh viện (BV) công lập trên địa bàn TP.HCM vừa được thí điểm thành lập, giúp mang BV đến gần dân và góp phần giảm tải, đang được nhiều người đồng thuận.
  • “Bệnh viện Chợ Rẫy là tuyến cuối, nhiều bệnh nhân nhất quyết phải được chuyển đến đây điều trị, có chết cũng an lòng”, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ như thế tại hội nghị bàn về mô hình hợp tác giảm tải của bệnh viện này hồi tuần qua.
  • Trong khoảng 1 giờ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các Đại biểu Quốc hội xung quanh vấn đề y tế cơ sở, giá thuốc, giá trang thiết bị y tế chênh lệch, trục lợi Quỹ BHYT
  • Bệnh nhân và người nhà quá đông, cán bộ y tế quá ít, điều này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lộn xộn trong bệnh viện. Đồng thời, bệnh nhân cũng không được giải đáp các thắc mắc, giúp đỡ khó khăn, gây nên tâm lý bực bội, khó chịu khi đi khám bệnh. Đó là mục tiêu của Chương trình Tiếp sức người bệnh do Hội Thày thuốc trẻ Việt Nam đang triển khai tại các bệnh viện từ ngày 4.7.
  • Bệnh sốt xuất huyết bùng phát, gây quá tải cho bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn sẵn sàng ký cam kết nằm ghép để được điều trị tại tuyến trung ương.
  • Bệnh nhân và người nhà quá đông, cán bộ y tế quá ít, điều này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lộn xộn trong bệnh viện. Đồng thời, bệnh nhân cũng không được giải đáp các thắc mắc, giúp đỡ khó khăn, gây nên tâm lý bực bội, khó chịu khi đi khám bệnh. Đó là mục tiêu của Chương trình Tiếp sức người bệnh do Hội Thày thuốc trẻ Việt Nam đang triển khai tại các bệnh viện từ ngày 4.7.