Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã lưu ý rằng họ hiện không đưa ra bất kỳ giả định nào về hoạt động phản công của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, vì không biết khi nào kết quả của nó sẽ xảy ra, trong khi "các nguồn tin của Nga có thể tuyên bố sai sự thật là đã đẩy lùi được cuộc phản công".
Con đập Kakhovka ở Kherson được mô tả là một cấu trúc cực kỳ kiên cố, vững chắc, chỉ có thể bị phá hủy bằng cách đặt hàng tấn thuốc nổ nhưng có thể chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được thủ phạm gây vỡ đập.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh phá hủy một chiếc xe tăng Leopard của Đức mà Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công vào ngày 4-6/6 tại khu vực mỏm đá Vremevsky (tại ngã ba của vùng Zaporozhye và Donetsk).
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley cho biết Ukraine đã “chuẩn bị rất kỹ lưỡng” cho cuộc phản công nguy hiểm sắp tới nhằm giành lại lãnh thổ của họ từ lực lượng Nga.
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố, quân đội Ukraine đang tiến công thành công trên một dải rộng của mặt trận Bakhmut, đánh chiếm các cao điểm chiến lược, khiến quân đội Nga phải lùi về thế phòng thủ, Pravda đưa tin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi quân đội của mình sau khi các lực lượng Ukraine tiến lên ở một số khu vực trên chiến tuyến với Nga trong bối cảnh suy đoán rằng cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Kiev đang được tiến hành.
Cuộc chiến ở Ukraine được cho là đã khiến Nga xuất kho, tận dụng hết công suất một loại lựu pháo cực mạnh thời Liên Xô vốn cực kỳ phổ biến đối với binh lính Nga. MSTA-B là loại lựu pháo kéo thường được gọi là "sát thủ thành phố" vì sức tấn công mạnh mẽ.