Quân đội Syria phát động cuộc tấn công "ngày tận thế" vào thành trì phiến quân

Phương Đăng (theo Express) Thứ tư, ngày 18/07/2018 20:30 PM (GMT+7)
Syria đối mặt với làn sóng bạo lực mới sau khi quân đội Syria phát động cuộc tấn công dữ đội vào thành phố Nawa, tỉnh Daraa trong nỗ lực giành lại một số khu vực cuối cùng bị phiến quân chiếm đóng.
Bình luận 0

img

Khói bốc lên ở thành phố Nawa khi quân đội Syria phát động cuộc tấn công "Ngày tận thế" nhắm vào lực lượng phiến quân chiếm đóng ở đây.

Theo Express, quân đội Syria đã bắn hàng loạt tên lửa vào thành phố đông dân cư nằm gần Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Malek al Ghawi, một cư dân ở Nawa mô tả các cuộc không kích của quân đội Syria "giống như ngày tận thế".   Abu Hashem, một cư dân khác cho biết, thành phố đã bị nhấn chìm trong "mưa bom bão đạn".

Báo Anh dẫn các báo cáo đưa tin, hàng chục dân thường đã thiệt mạng vì cuộc tấn công. Trước đó, hàng nghìn cư dân đã di tản khỏi Nawa, chạy tới những nơi trú ẩn dọc biên giới Israel. 

Tuy nhiên, có thông tin cho biết, quân đội Israel đã buộc người dân Syria phải quay trở lại và tránh xa biên giới.

Quân đội Syria tháng trước phát động chiến dịch quân sự nhằm giải phóng một khu vực rộng lớn ở Tây Nam Syria khỏi sự chiếm đóng của phiến quân.  

Hiện các lực lượng chính phủ đã giải phóng phần lớn lãnh thổ ở tỉnh Daraa khỏi phiến quân nhưng vẫn đang phải chiến đấu để xóa sổ các chiến binh thánh chiến bám trụ ở khu vực nằm giữa tỉnh Daraa và Quneitra giáp với Cao nguyên Golan. Nawa là thành phố đông dân nhất ở tỉnh Deraa vốn bị phiến quân kiểm soát với dân số lên tới ít nhất 100.000 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem