Quan hệ Việt - Trung sau Đại hội Đảng toàn quốc XIII

V.N Thứ năm, ngày 04/02/2021 16:36 PM (GMT+7)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam mong muốn quan hệ Việt - Trung luôn phát triển lành mạnh, ổn định.
Bình luận 0

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 4/2 tiến hành theo hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII và quan hệ Việt - Trung sau Đại hội. 

Quan hệ Việt - Trung sau Đại hội Đảng toàn quốc XIII - Ảnh 1.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo thường kỳ chiều 4/2.

Người Phát ngôn nói: "Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định Việt Nam kiên trì kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương đa dạng hóa, đẩy mạnh đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tăng cường đan xen lợi ích.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng củng cố tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, mong muốn quan hệ Việt - Trung luôn phát triển lành mạnh ổn định vì lợi ích của nhân dân 2 nước, vì hòa bình ổn định phát triển trong khu vực và trên thế giới".

Trả lời câu hỏi về việc một số thông tin nói rằng một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn tất ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, Người Phát ngôn cho biết Việt Nam đang xác minh thông tin này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem